Mancini nhận khoản tiền bồi thường lớn nhất lịch sử

Thứ hai, ngày 03/02/2014 18:56 PM (GMT+7)
Theo tiết lộ của tờ Mirror (Anh), HLV Roberto Mancini đã nhận được số tiền bồi thường 10 triệu bảng sau khi bị Man City sa thải hồi cuối mùa giải năm ngoái. Đây cũng là mức bồi thường lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh.
Bình luận 0

Với việc để thua Wigan trong trận chung kết FA Cup cũng như thất bại trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League mùa giải năm ngoái với gã hàng xóm M.U, HLV Mancini đã bị ban lãnh đạo Man City sa thải vào ngày 13.5.2013.

img

Ban đầu, lãnh đạo Man City đã lên tiết lộ rằng, họ chỉ phải bỏ ra 7 triệu bảng để bồi thường 4 năm hợp đồng còn lại của Mancini. Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ Mirror, số tiền mà The Citizens phải bỏ ra để giải quyết ổn thỏa vụ việc này lên tới 10 triệu bảng. Đây cũng là mức bồi thường lớn nhất trong lịch sử bóng đá tại đảo quốc sương mù.

Như vậy, nếu tính cả mức lương 6 triệu bảng/năm cộng với khoản tiền bồi thường hợp đồng, chiến lược gia người Italia đã “bỏ túi” số tiền lên tới 31 triệu bảng sau 3 năm rưỡi gắn bó với Man City (từ tháng 12.2009 đến tháng 5.2013).

Không lâu sau khi chia tay Man City, Mancini đã đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Galatasaray hồi tháng 9.2013. Bản hợp đồng này giúp Mancio thu được 37 triệu bảng (tương đương 7,4 triệu bảng/năm).

Mặc dù đang hưởng mức lương cao ngất ngưởng, song Mancini vẫn không thể giúp Galatasaray thi đấu thành công tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (Super Lig) khi đang xếp ở vị trí thứ 2 và bị đại kình địch Fenerbahce bỏ xa tới 19 điểm.

Nếu không thể giúp đội chủ sân Turk Telekom Arena thu hẹp khoảng cách với đối thủ, không loại trừ khả năng nhà cầm quân 49 tuổi sẽ tiếp tục bị “đẩy ra đường” thêm 1 lần nữa.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem