Mạng 5g
-
Thủ tướng Anh Boris Johnson và các cố vấn an ninh cấp cao nước này sẽ họp phiên quyết định vào Thứ Ba 14/7 tới đây để “định đoạt” tương lai của gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei tại thị trường Anh Quốc.
-
Hôm 30/6, Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ đã chỉ định hai công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE là mối đe dọa an ninh viễn thông, đồng thời cấm các doanh nghiệp Mỹ sử dụng quỹ trợ cấp để mua thiết bị từ hai công ty này.
-
Một cơ quan công nghệ mới đây nhận định sáng kiến China Standards 2035, một phần tham vọng thống trị công nghệ toàn cầu của Trung Quốc có vẻ là quá tầm với với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
-
Anh từng cho phép Huawei tham gia cung cấp thiết bị cơ sở hạ tầng mạng 5G thế hệ mới hồi tháng 1. Nhưng Thủ tướng Boris Johnson sau đó đã bất ngờ thay đổi thái độ khi chịu áp lực trước Washington và một số nhà lập pháp trong chính đảng của ông rằng Huawei có thể là mối đe dọa lớn với an ninh quốc gia.
-
Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Phần Lan Nokia đang nỗ lực mở rộng thị phần tại Trung Quốc, thị trường nội địa của Huawei.
-
Hai nhà khai thác mạng viễn thông lớn nhất Canada mới đây tuyên bố sẽ hợp tác với các nhà cung cấp châu Âu để xây dựng mạng 5G thế hệ mới, hoàn toàn bỏ qua gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei.
-
Hôm 29/5, Anh cho biết đang thúc đẩy Mỹ thành lập một liên minh 10 quốc gia để phát triển công nghệ mạng viễn thông 5G, giảm bớt sự phụ thuộc vào gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc.
-
Tờ South China Morning Post mới đây đưa tin Trung Quốc đang lắp đặt thêm khoảng 10.000 trạm gốc thu phát sóng 5G không dây mới mỗi tuần sau khoảng thời gian trì hoãn do sự bùng phát đại dịch Covid-19.
-
Tờ Bloomberg mới đây đưa tin Bắc Kinh đang có kế hoạch bơm hơn 1 nghìn tỷ USD vào nền kinh tế thông qua phát triển các lĩnh vực công nghệ cao từ mạng di động thế hệ mới 5G cho đến trí tuệ nhân tạo AI.
-
Mỹ từng coi Huawei là mối đe dọa an ninh quốc gia. Tuy nhiên, hiện Bộ thương mại Hoa Kỳ đang chuẩn bị ký một bản quy tắc mới cho phép các công ty Mỹ hợp tác với Huawei.