• Tới xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An không ai không biết đến người thầy Dương Hoàng Lai (40 tuổi, xóm 8) làm giàu bằng mô hình trồng cây măng tây sạch công nghệ Israel đầu tiên trên địa bàn xã Nghi Liên. Mỗi năm, khu vườn hơn 1 ha của anh cho thu nhập hơn 600 triệu đồng.
  • Sau khi tìm hiểu về kỹ thuật trồng, nhu cầu tiêu thụ trên thị trường..., ông Trương Anh Tuấn (sinh 1971), ở xã Sơn Trung, huyện miền núi Sơn Hà, đã mạnh dạn đầu tư trên 1 tỷ đồng để trồng 2ha măng tây theo hướng sạch. Hiện, ông Tuấn cũng là người có diện tích măng tây "khủng" nhất ở Quảng Ngãi.