Mao Trạch Đông
-
Trung Quốc ngày 2.5 lên tiếng về thông tin cháu trai của cố chủ tịch Mao Trạch Đông thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt ở Triều Tiên hồi tháng trước.
-
Xung đột biên giới Liên Xô-Trung Quốc từng khiến Mocsow huy động khí tài quân sự mạnh nhất, cùng lời đe dọa dùng vũ khí hạt nhân.
-
Căng thẳng Liên Xô-Trung Quốc trong những năm 1960 dẫn đến cuộc xung đột biên giới, tranh chấp ở hòn đảo Trân Bảo/Damansky khiến hàng trăm người thiệt mạng.
-
Tư tưởng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được các đại biểu đại hội 19 nhất trí đưa vào điều lệ đảng, đưa ông Tập sánh ngang với cố lãnh đạo Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.
-
Chiến tranh nổ ra đã cướp đi sinh mạng của nhiều thế hệ thanh niên trẻ tuổi và cái chết của một chàng trai trong Chiến tranh Triều Tiên đã khiến cố lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông hết sức đau lòng.
-
Trung Quốc cần một nhà lãnh đạo như Mao Trạch Đông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoàn toàn phù hợp với tư tưởng này, kênh truyền thông có mối liên hệ với Nhân dân Nhật báo viết.
-
Trong bài xã luận mới đây, tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc viết: "Chắc chắn bài học lịch sử này sẽ không được phép lặp lại một lần nữa".
-
Những bức biếm họa hiếm hoi đặc tả chân dung các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đang được trưng bày công khai tại một triển lãm ở Hàng Châu tuần này.
-
Mấy ngày qua báo chí đưa tin trên diễn đàn Quốc hội nhiều đại biểu khi bàn về tình hình phòng chống tham nhũng đã đòi hỏi phải “đánh cả hổ lẫn ruồi” với hàm ý “hổ” là quan to - tham nhũng lớn, “ruồi” là quan nhỏ - tham nhũng vặt.
-
Cháu gái của cố lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông và chồng vừa được gia nhập danh sách những người giàu Trung Quốc, làm dấy lên một cuộc tranh cãi lớn về mối quan hệ giữa chính trị và tài sản cá nhân.