Siêu sao bóng rổ Kevin Durant kiếm tiền siêu nhất Olympic 2020

Chủ nhật, ngày 01/08/2021 22:10 PM (GMT+7)
Olympic Tokyo 2020 đem tới sự thú vị cho NHM bởi khả năng “in tiền” siêu việt của cánh VĐV. Theo thống kê của tạp chí Forbes (Mỹ), VĐV Kevin Durant đã đứng đầu trong số 5 VĐV tại Olympic 2020 có thu nhập cao nhất trong năm qua.
Bình luận 0

VĐV thuộc đội bóng rổ nam của Mỹ tranh tài tại Olympic 2020 đã bỏ túi 75 triệu USD trong năm qua. Ngoài khoản lương thưởng hậu hĩnh từ CLB Brooklyn Nets ở giải NBA, thu nhập của Durant còn tăng nhanh từ doanh thu của công ty truyền thông Boardroom mà Durant giành quyền sở hữu.

Không chỉ là một ông trùm truyền thông, Durant còn góp cổ phần trong CLB bóng đá chuyên nghiệp Mỹ, Philadelphia Union. Nhắc tới Durant không thể bỏ qua VĐV này kiếm bộn bạc từ hoạt động của công ty đầu tư mạo hiểm 35 Venture, mà anh cùng một số đối tác thành lập và vào hoạt động trong nhiều năm qua.

Siêu sao bóng rổ Kevin Durant kiếm tiền siêu nhất Olympic 2020 - Ảnh 1.

Vị trí thứ 2 là nữ VĐV tennis người Nhật Bản, Naomi Osaka. Tính ra tổng thu nhập của nữ VĐV 23 tuổi trong năm qua lên tới 60 triệu USD. Ngoài 5 triệu USD tiền thưởng từ các giải đấu, Osaka kiếm được 55 triệu USD từ quảng cáo cho các thương hiệu lớn như Google, Louis Vuitton và Levi’s.

Bám sát ngay sau là VĐV bóng rổ người Mỹ, Damian Lillard với thu nhập  40,5 triệu USD. Cùng với thù lao béo bở khi quảng bá thương hiệu cho các nhãn hàng nổi tiếng như Adidas, Gatorade, Hulu, trong đó có hợp đồng 10 năm với Adidas trị giá 100 triệu USD, Damian có thêm nguồn thu đáng kể từ hãng thu âm Front Page Music do mình sáng lập.

Chia nhau đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 5 là tay vợt người Serbia, Novak Djokovic (34,5 triệu USD) và tay golf người Bắc Ireland, Rory McIlroy với thu nhập 32 triệu USD.


Hà Bình (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem