Mất Quang Hải, HLV Park Hang-seo dùng ai để hạ U22 Thái Lan?

Long Nguyên Thứ năm, ngày 05/12/2019 09:40 AM (GMT+7)
Sau khi Quang Hải dính chấn thương và không thể thi đấu ở trận gặp U22 Thái Lan trong khuôn khổ lượt cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 chiều nay, người hâm mộ chờ đợi HLV Park Hang-seo một lần nữa thể hiện tài cầm quân để mang về chiến thắng.
Bình luận 0

Khi lựa chọn nhân sự lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30, HLV Park Hang-seo đã nhấn mạnh, ông cần những cầu thủ chơi đa năng để có thể đáp ứng được lịch thi đấu dày đặc của SEA Games 30. 2 cầu thủ trên 22 tuổi được chọn là Hùng Dũng và Trọng Hoàng ngoài thể lực sung mãn còn đáp ứng tốt tiêu chí chơi được nhiều vị trí mà chiến lược gia người Hàn Quốc đề ra.

U22 Việt Nam chơi ở bảng đấu có 6 đội, mật độ thi đấu gần như là 2 ngày/trận. Nếu vượt qua U22 Thái Lan, ngày 7/12, U22 Việt Nam đã phải đá bán kết. Với khối lượng vận động và số trận đấu quá nhiều, cộng thêm việc lực lượng mỗi đội dự đại hội chỉ có 20 người, HLV Park Hang-seo chắc chắn đã tính đến khả năng mất đi một hoặc nhiều trụ cột vì chấn thương hay thẻ phạt.

img

Thiếu vắng Quang Hải là mất mát lớn với U22 Việt Nam

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Quang Hải đã bị rách cơ đùi sau, phải nghỉ khoảng 3 tuần. Điều đó đồng nghĩa với việc, chặng đường còn lại của SEA Games 30 đã kết thúc với Quang Hải.

Chấn thương của Quang Hải là mất mát lớn với U22 Việt Nam, nhưng không phải là không có giải pháp thay thế trong suy tính của thầy Park. Trong sơ đồ 3-4-3 khi xuất trận của U22 Việt Nam tại các trận trước, Quang Hải thường thi đấu ở vị trí tiền đạo trái. Dù chưa có khoảnh khắc bùng nổ, nhưng Quang Hải vẫn bảo đảm đá tròn vai.

Quang Hải chấn thương, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể sử dụng Hùng Dũng thay thế, như khi ông đã đưa cầu thủ này vào sân thay Hải “con” ở trận gặp U22 Singapore. Với sức bền và khả năng hoạt động không biết mệt mỏi, kèm theo khả năng dứt điểm khá nhanh và đa dạng, Hùng Dũng dù có lối chơi khác Quang Hải nhưng vẫn có thể phát huy hiệu quả tốt.

Một cầu thủ khác từng được HLV Park Hang-seo đưa vào đá ở vị trí của Quang Hải trong trận gặp U22 Indonesia là Trọng Hoàng. Dù chơi rất bền bỉ và tích cực phối hợp với đồng đội để tìm kiếm cơ hội, nhưng dường như sự cần cù của Trọng Hoàng chưa đủ để tạo ra đột biến tại vị trí này.

Trọng Hùng cũng được coi là một giải pháp khá tốt để thay Quang Hải. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cầu thủ người Thanh Hóa cũng đang chấn thương nhẹ nên không bảo đảm thể lực và độ sẵn sàng để vào sân chơi một trận đấu có tính chất căng thẳng trước U22 Thái Lan.

HLV Park Hang-seo phần nào có thể tính đến việc trao cơ hội cho Thanh Sơn. Nhưng do thi đấu khá mờ nhạt ở trận gặp U22 Singapore nên Thanh Sơn mất khá nhiều điểm.

Một lựa chọn có thể bất ngờ nhưng chưa biết chừng phát huy tác dụng là Đức Chinh. Trong trận đấu với U22 Indonesia, sau khi vào sân ở hiệp hai, Đức Chinh đã chơi rất hiệu quả bên cánh trái, tạo ra nhiều sức ép khiến đối phương chỉ có thể phòng thủ chứ không lên được bóng.

img

Cả Trọng Hoàng và Hùng Dũng đều có thể chơi ở vị trí của Quang Hải

Ngoài ra, HLV Park Hang-seo thậm chí có thể khiến tất cả bất ngờ bằng việc... thay đổi chiến thuật. Thực tế, trong 2 trận đấu với U22 Indonesia và U22 Singapore, khi gặp khó, thầy Park đã chuyển đổi chiến thuật để chơi với 2 tiền đạo và đều đạt hiệu quả.

U22 Việt Nam hiện có nhiều lợi thế hơn hẳn U22 Thái Lan. Với một chiến lược gia có tài điều binh, khiển tướng, biết xoay chuyển tình thế rất hợp lý theo những diễn biến của thế trận như HLV Park Hang-seo, U22 Việt Nam hoàn toàn đủ sức vượt qua đối phương. Do đó, chọn ai thay Quang Hải có lẽ không phải vấn đề quá khó khăn đối với HLV Park Hang-seo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem