Mặt sân như "bê tông”, U23 Việt Nam lắc đầu ngán ngẩm

Thứ ba, ngày 09/01/2018 05:10 AM (GMT+7)
Trước thềm trận ra quân gặp U23 Hàn Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo có thêm nỗi lo khi mặt sân vận động thi đấu chính thức không tốt.
Bình luận 0

Theo lịch trình, U23 Việt Nam sẽ đấu trận ra quân gặp U23 Hàn Quốc vào chiều tối ngày 11.1 trên SVĐ Côn Sơn thuộc Trung tâm thể thao Côn Sơn, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Sân đấu này có sức chứa 30.000 chỗ ngồi. Theo quan sát, bên trong và ngoài sân khá hiện đại. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất là mặt sân lại không được tốt.

img

Mặt sân xấu tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn tới chấn thương với các cầu thủ.

Mặt cỏ sân Côn Sơn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thời tiết khắc nghiệt xuống tới 0 độ C, ban tổ chức đã nỗ lực hết sức để cải thiện mặt sân nhưng vẫn không thể mang lại trạng thái tốt nhất cho trận đấu sắp tới. Một phóng viên còn nói vui rằng mặt sân Côn Sơn 'cứng như bê tông'.

Trong sáng nay 8.1, ban tổ chức vẫn đang tiến hành hoàn tất mọi công đoạn chuẩn bị cho trận so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Những mảng cỏ chết do thời tiết lạnh giá đang được các nhân viên khắc phục.

Với chất lượng mặt sân không tốt, cả U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều bất lợi. Trong thời tiết lạnh giá, mặt sân cứng rất dễ gây ra chấn thương và đây là điều khiến cầu thủ và HLV hai đội rất lo lắng.

Chuẩn bị cho trận gặp U23 Hàn Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 1 buổi tập làm quen sân Côn Sơn vào ngày 9.1. 2 ngày sau toàn đội sẽ bước vào trận đấu chính thức đầu tiên tại VCK U23 châu Á 2018.

Minh Hùng (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem