Mất theo dõi 14 trường hợp đến từ vùng dịch Ebola

Quốc Ngọc Thứ ba, ngày 16/09/2014 05:07 AM (GMT+7)
Theo báo cáo giám sát hành khách về từ vùng có dịch Ebola của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, tính đến ngày 14.9, trên địa bàn thành phố vẫn còn 22 trường hợp phải theo dõi, giám sát Ebola tại các quận huyện. 
Bình luận 0

Hiện sức khỏe những người này vẫn ổn định. Tại thành phố cũng đã có 25 người hết thời gian theo dõi theo quy định 21 ngày.

Tính từ khi triển khai công tác giám sát Ebola từ ngày 11.8 đến nay, tổng số hành khách từ vùng dịch nhập cảnh vào thành phố là 152 người. Những người này chủ yếu đến từ Nigeira và Liberia. Đáng chú ý, trong số đó có 14 trường hợp mất theo dõi, không biết thông tin về nơi ở, điện thoại để địa phương giám sát. Và cũng có 1 trường hợp đã chuyển về tỉnh khác theo dõi do hành khách đổi nơi cư trú.

Chiều 15.9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, 3 hành khách về thành phố từ Liberia đêm 10.9 bị cách ly theo dõi triệu chứng Ebola, đã được xuất viện. Trong thời gian cách ly tại bệnh viện, 3 người không có triệu chứng bất thường, không có thêm triệu chứng sốt, ăn uống bình thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem