Máy bay Ấn Độ chở 140 người gãy đôi khi hạ cánh, nhiều người thương vong

Văn Giang Thứ bảy, ngày 08/08/2020 08:08 AM (GMT+7)
Máy bay đặc biệt đưa công dân Ấn Độ mắc kẹt ở Dubai về nước đã đi quá đường băng khi hạ cánh và gãy đôi, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, 123 người bị thương.
Bình luận 0
Máy bay Ấn Độ chở hơn 130 người gãy đôi khi hạ cánh, nhiều người thương vong  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay.

Theo hình ảnh do các hãng tin Ấn Độ cung cấp, buồng lái và phần trước của máy bay bị phá hủy hoàn toàn, với các mảnh vỡ nằm rải rác trên đường băng và xa hơn.Theo Economic Times, xác chiếc máy bay tách làm đôi.

Chuyến bay được thực hiện bởi máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Air India Express hôm 7/8, với điểm đến là sân bay Kozhikode thuộc bang Kerala ở phía nam Ấn Độ, theo AP.

Bộ Hàng không Ấn Độ cho biết có 174 hành khách trên máy bay từ Dubai, bao gồm 10 trẻ em, hai phi công và 5 thành viên phi hành đoàn.Cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Ấn Độ, Alphons Kannanthanam cho biết, phi công lái máy bay đã thiệt mạng và nhiều hành khách bị thương.

Máy bay Ấn Độ chở hơn 130 người gãy đôi khi hạ cánh, nhiều người thương vong  - Ảnh 2.

Buồng lái của máy bay bị phá hủy hoàn toàn.

"Chiếc máy bay Air India Express đã chệch khỏi đường băng ở Kozhikode, phần đầu bị tách ra, phi công thiệt mạng và nhiều hành khách bị thương. Tất cả hành khách đã được sơ tán. Rất may máy bay không bốc cháy", ông viết trên Twitter.

Các quan chức cho biết chuyến bay nằm trong chương trình đặc biệt của chính phủ Ấn Độ đưa công dân hồi hương. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều trở về từ Vùng Vịnh.

Hoạt động bay thương mại thông thường đã bị tạm dừng ở Ấn Độ cũng như nhiều nước khác vì sự bùng phát của virus corona.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem