Máy bay Mỹ không thể thoát khỏi tên lửa S-400 Nga?

Quang Minh - Today News 24h Thứ ba, ngày 20/06/2017 18:55 PM (GMT+7)
Chỉ cần rơi vào vùng phát hiện của radar S-400, lập tức hệ thống tên lửa 7 loại, trong đó có tên lửa tầm cực xa lên tới 400km sẽ được khai hỏa.
Bình luận 0

img

S-400 có tính cơ động cao và khả năng theo dõi 300 mục tiêu cùng lúc.

Kể từ khi hệ thống phòng không tối tân S-400 được Nga lắp đặt ở Syria, phương Tây đã đồn đoán rất nhiều về khả năng và hiệu quả chiến đấu của tổ hợp này. Mới đây, Nga tuyên bố sẽ bắn hạ mọi máy bay Mỹ và liên quân trên bầu trời Syria bằng tổ hợp S-400. Khả năng tấn công và tiêu diệt hệ thống được mệnh danh là “sát thủ bầu trời” này cao tới mức nào nếu Nga-Mỹ giao tranh?

Chuyên gia quân sự Mỹ Tyler Rogovey khẳng định dù Mỹ tuyên bố máy bay tác chiến điện tử EA-18 là “liều thuốc giải” với hệ thống S-400, tuy nhiên điều này khó diễn ra. Radar của S-400 quét từ cự li 5-10m trên mặt đất cho tới phạm vi 27.000 mét trên cao nên rất khó để EA-18 có thể lọt qua “mắt thần”.

Video tổ hợp S-400 triển khai đội hình và khai hỏa

Chỉ cần rơi vào vùng phát hiện của radar S-400, lập tức hệ thống tên lửa 7 loại, trong đó có tên lửa tầm cực xa lên tới 400km sẽ được khai hỏa. Lúc này, máy bay tác chiến điện tử EA-18 sẽ khó lòng chạy thoát vì tên lửa S-400 có thể tiêu diệt các mục tiêu bay với vận tốc 4,8km/giây.

Mikhail Khodarenok, biên tập viên tạp chí quân sự Nga, khẳng định S-400 là hệ thống ưu việt và không thể bị đánh bại. Ông cho rằng sức mạnh của S-400 nằm ở hệ thống radar đa tầng và hỏa lực rất mạnh đi kèm.

img

Pháo phòng không Pantsir-S1.

Tổ hợp S-400 không chỉ có tên lửa mà còn hệ thống tác chiến điện tử, radar cảnh báo và tên lửa tấn công. Đây là năng lực vượt trội giúp S-400 có thể đáp trả ngay tức khắc. S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và tiêu diệt 36 mục tiêu cùng lúc. Thậm chí tên lửa hành trình tầm bắn 3.500 km cũng khó lòng vượt qua lưới lửa của S-400.

Việc vượt qua hệ thống radar đa tầng của S-400 đã khó chứ chưa nói gì tới tấn công tổ hợp quốc phòng được sự bảo vệ nghiêm ngặt của nhiều vũ khí tối tân khác. Trong số này, đáng chú ý là hệ thống phòng thủ Pantsir-S1, được xem là “bảo vệ” của riêng hệ thống S-400.

Tổ hợp phòng không Pantsir-S1 gồm các khẩu pháo phòng không tự động và các tên lửa đất đối không, cùng với radar hoặc thiết bị quang học theo dõi mục tiêu và đài chỉ huy vô tuyến. Hiện tại đây được xem là tổ hợp pháo phòng không kết hợp với tên lửa bán chạy nhất thế giới.

img

Hệ thống Buk-M2.

Pantsir được sử dụng để bảo vệ các khu vực mục tiêu trọng yếu, các điểm dân cư và quân sự, đội hình đơn vị chiến đấu đang cơ động lên tới cỡ trung đoàn hoặc các tổ hợp phòng không khác như S-300 và S-400.

Các mục tiêu trên không “yêu thích” mà tổ hợp này có thể tiêu diệt là các loại máy bay, trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và vũ khí dẫn đường chính xác không đối đất. Tầm bắn của Pantsir là 20km và trần bắn 15 km.

Chuyên gia Tyler cho rằng để hạ được S-400, cần một loạt các công cụ tác chiến điện tử khác nhau. Chẳng hạn, cần sự phối hợp của máy bay tàng hình với vũ khí tấn công tầm xa, kết hợp máy bay chiến đấu từ căn cứ bí mật và vũ khí siêu hạng.

img

S-400 có thể tiêu diệt mọi mục tiêu ở tầm cực thấp và cực cao.

Tyler đề xuất sử dụng vũ khí tấn công tầm xa vượt tầm phát hiện của S-400. Dù vậy, chuyên gia này khẳng định khả năng đánh trúng S-400 sẽ giảm nhiều. Một yếu tố cần xét tới là khả năng di chuyển không ngừng của S-400. Hệ thống này có thể lắp đặt hoàn chỉnh trong vòng 5 phút và di chuyển trên nhiều địa hình khiến việc tấn công trúng đích gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại, hệ thống phòng không của Nga ở Syria gồm 3 lớp: S-400 tầm xa, Buk-M2 tầm trung và Pantsir-S1 tầm gần. Đây là hệ thống phòng thủ tên lửa quá mạnh để khuất phục, hãng tin TASS của Nga viết.

Nga sẽ ”bắn hạ mọi máy bay Mỹ” ở Syria bằng vũ khí nào?

Hệ thống tên lửa của Nga có thể bắn hạ mọi mục tiêu từ tầm cực thấp 5 mét tới cực cao 27.000 mét.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem