Nga đã hoàn thành lắp ráp máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160M2 đầu tiên và bắt đầu bay thử nghiệm, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng nói với các phóng viên hôm 28/11. Điều này hẳn sẽ khiến nhiều nước phương Tây "giật mình".
Tháng 8/1943, quân đội Mỹ và Canada thực hiện cuộc đổ bộ lên đảo Kiska. Thế nhưng, Mỹ và Canada không hề hay biết quân Nhật đã rời khỏi đảo trước đó. Vì vậy, hai bên lầm tưởng đối phương là kẻ địch nên tấn công lẫn nhau và tạo ra trận chiến lạ lùng nhất lịch sử.
Trong Chiến tranh thế giới 2, dù không phải đồng minh nhưng Phần Lan hợp tác với phát xít Đức trong cuộc chiến chống lại Liên Xô. Tuy nhiên, sau khi đánh bại phát xít Đức ra khỏi lãnh thổ, Liên Xô không tấn công, đánh chiếm Phần Lan.
Báo Mỹ vừa đưa ra danh sách 5 máy bay chiến đấu hàng đầu do Liên Xô và Nga chế tạo, có khả năng gây ra mối nguy hiểm trên không lớn nhất cho Mỹ và các nước.
Dự án máy bay ném bom tầm trung tàng hình FB-22 dựa trên F-22 đã bị Lầu Năm Góc hủy bỏ từ năm 2006, nhưng kế hoạch quân sự mới đây của Trung Quốc có thể khiến Mỹ phải hối tiếc dự án này.
Cả hai cỗ máy đều có thể thay đổi hình dạng cánh, mục tiên ban đầu được thiết kế để nhanh chóng phóng tên lửa hạt nhân và tấn công vào các mục tiêu trong chiều sâu phòng thủ đối phương.
Một chiếc máy bay ném bom B-17 thời Thế chiến thứ II đã gặp sự cố khi hạ cánh vào hôm 2/10 tại khu vực sân bay Bradley (bang Connecticut, Mỹ). 13 người, trong đó có 10 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn, đã có mặt trên máy bay vào thời điểm chiếc B-17 bốc cháy.