Máy cắt

  • (Dân Việt) - 320 công ty đến từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ đã tham gia triển lãm máy công cụ quốc tế tại TP.HCM. Đây là lần thứ 8 triển lãm máy công cụ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 5 – 8.7 với gần 500 gian hàng trưng bày trên diện tích 7.800m2.
  • (Dân Việt) - Tuy xã Ấm Hạ (Hạ Hoà, Phú Thọ) mới có 25 hộ mở xưởng sản xuất bóc ván gỗ công nghiệp, nhưng đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Một trong yếu tố phát triển nghề là đồng vốn Ngân hàng CSXH.
  • (Dân Việt) - Bỏ học trường dược, chàng trai Nguyễn Văn Ngọc (SN 1981) đi học trường nghề và tự mày mò làm ra nhiều chiếc máy mang thương hiệu Việt Nam như máy vặt lạc, máy cắt sắt, máy rửa bát… Hiện, Ngọc đang ấp ủ ước mơ xây dựng cơ sở sản xuất lớn.
  • (Dân Việt) - Hội thi “Triệu phú Bayer” trên khắp 9 tỉnh ĐBSCL sẽ bao goomg 3 vòng thi chính gồm: Vòng thi lý thuyết, thực hành và chung kết.
  • (Dân Việt) - Nông dân Huỳnh Đức Quynh (Hải Lăng, Quảng Trị) vừa giới thiệu máy cắt đa năng do ông chế tạo đến bà con nông dân. Máy cắt đa năng có thể sử dụng để cắt chuối, sắn, rau, cỏ,… thành từng lát mỏng, đều, năng suất từ 5 tạ đến 3 tấn/giờ, thay thế được 7-10 lao động/giờ, giảm tỷ lệ thất thoát xuống 3%.
  • (Dân Việt) - Người sáng chế chiếc máy này là nông dân Phạm Văn Thầu, ở ấp 1, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa. Chiếc máy cắt cỏ của ông sử dụng hai lưỡi dao cắt bằng thép cứng, bén, dài gắn chặt hai bên mạn xuồng.
  • (Dân Việt) - Với máy hút sâu trong sản xuất chè sạch, sáng chế của ND Nguyễn Văn Hoàn, ở xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang đã đoạt giải Nhì trong cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ III.
  • (Dân Việt) - Bộ Công Thương cho biết, sản xuất máy móc cơ khí phục vụ nông nghiệp đã tăng mạnh trong tháng Bảy.