Máy gặt

  • Về thực trạng đồng ruộng Việt Nam đang có tới 80% máy móc nhập từ nước ngoài, ông Vũ Anh Tuấn (ảnh) - Trưởng phòng Cơ điện (Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ NNPTNT) cho rằng vì trong nước nhiều loại máy móc chưa sản xuất được nên bắt buộc phải nhập khẩu. 
  • Ngoài việc nhập khẩu phần lớn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), máy nông nghiệp, nước ta còn chi tới hàng tỷ USD để nhập thức ăn chăn nuôi, cây - con giống, phân bón... mỗi năm. Vì vậy, nói không quá thì ngoài mảnh đất và con người, hầu hết đầu vào của sản xuất nông nghiệp nước ta đều là nhập khẩu.  
  • Cũng như rất nhiều ngành sản xuất công nghiệp hiện nay, lĩnh vực máy móc nông nghiệp Việt Nam đang phát triển rất èo uột mà một trong những nguyên nhân là do thiếu công nghiệp hỗ trợ (CNHT). Máy móc phục vụ nông nghiệp không phát triển tất yếu dẫn tới một nền nông nghiệp lạc hậu, kém cạnh tranh. Xung quanh vấn đề này, PV NTNN đã trao đổi với ông Lưu Đức Khải - Trưởng ban Chính sách nông nghiệp - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM-Bộ KHĐT).
  • Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) vừa phối hợp với Công an xã Bình Tú bắt quả tang 2 đối tượng Võ Quốc Thuận (SN 1995) và Võ Văn Toàn (SN 1996, cùng trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) khi đang nhận tiền bảo kê máy gặt đập liên hợp của anh Hồ Văn Chương (SN 1983) trú Tuy Phước, Bình Định. Đây là lần thứ tư Thuận đến nhận tiền bảo kê của anh Chương.
  • Trung tâm Khuyến nông quốc gia vừa phối hợp Sở NNPTNT tỉnh Bắc Ninh tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp chuyên đề “Phát triển tổ hợp tác dịch vụ cơ giới hóa (CGH) trong sản xuất nông nghiệp”.
  • Sau hơn 9 tháng kể từ khi vay ngân hàng 300 triệu đồng nộp cho một doanh nghiệp để mua máy gặt, vợ chồng chị Hồ Thị Yến Nhi (xã Diên An, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) không được giao máy, cũng chưa được trả lại tiền.  
  • Sau nhiều năm làm đủ thứ nghề để kiếm sống nhưng nghèo khó vẫn bám riết, ông Trần Thiện (66 tuổi), ở tổ dân phố số 3, khu vực I, phường Hương Long, TP.Huế mới “ngộ” ra rằng: “Trong nền kinh tế thị trường, phải sản xuất cái thị trường cần, chứ không phải sản xuất cái mình đã có”. Và ông quyết tâm chuyển nghề.
  • Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Hội nông dân (ND) tỉnh đang tổ chức 2 lớp dạy nghề sửa chữa máy nông nghiệp cho 70 hội viên ND 2 xã: Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh) và Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa).
  • Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã đầu tư hơn 180 tỷ đồng triển khai đề án hỗ trợ cơ giới hóa sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015.
  • Mới đây, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển nhà TP.HCM (HDBank) đã ban hành chương trình lãi suất ưu đãi giúp bà con nông dân có điều kiện mua sắm những máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất, cơ giới hóa nông nghiệp,...