Máy múc đào móng nhà trúng... bom "khủng"

Duy Hậu Thứ ba, ngày 04/10/2016 14:34 PM (GMT+7)
Trong lúc đào móng làm nhà, chiếc máy múc đã múc phải quả bom nặng 320kg, gây sứt một miếng nhỏ.
Bình luận 0

Ngày 4.10, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng để đưa quả bom  nặng 320kg lên khỏi mặt đất đi tiêu hủy.

img

Quả bom nặng khoảng 320kg được phát hiện trong khu dân cư.

Quả bom được phát hiện cùng ngày khi ông Trần Văn Hữu (trú tại đường Ngô Quyền, TP.Đà Lạt) đào móng làm nhà. Theo ông Hữu, chiếc máy múc đào móng đã múc phải làm quả bom làm sứt một miếng nhỏ, nhưng rất may quả bom không nổ.

Ngay khi phát hiện, gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy quân sự TP.Đà Lạt đã có mặt, phối hợp với lực lượng công an địa phương phong tỏa hiện trường, rà soát bom mìn quanh khu vực và tiến hành đưa quả bom đi tiêu huỷ.

Theo thượng tá Phạm Thành Long - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự TP.Đà Lạt, quả bom nằm ở chiều sâu gần 2m, sức công phá trong vòng bán kính 700m nên công tác đưa quả bom này lên khỏi mặt đất, chuyển đi tiêu hủy phải được tiến hành hết sức thận trọng. Dự kiến phải đến sáng 5.10, việc tháo gỡ di dời quả bom mới hoàn thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem