"Messi châu Á" của UAE là ai và có đáng sợ với ĐT Việt Nam?

Nguyễn Anh Thứ sáu, ngày 08/11/2019 19:10 PM (GMT+7)
Trong danh sách 23 tuyển thủ UAE được HLV Bert van Marwijk triệu tập cho trận đấu với ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 14/11 tới đây, Ali Mabkhout không thể góp mặt vì án treo giò, nhưng đại diện Tây Á vẫn còn đó Omar Abdulrahman, người được mệnh danh là Messi của châu Á.
Bình luận 0

Omar Abdulrahman là ai?

img

Omar Abdulrahman - "nhạc trưởng" của ĐT UAE.

Omar Abdulrahman năm nay 28 tuổi, chơi ở vị trí tiền vệ công và hiện đang thi đấu cho CLB Al-Hilal (Saudi Arabia). Trong sự nghiệp thi đấu của mình, cầu thủ này đã có 10 năm gắn bó với CLB quê hương Al Ain (UAE) từ (2008-2018) và gặt hái được rất nhiều danh hiệu cao quý của giải VĐQG (4 chức VĐQG, 1 League Cup, 3 siêu cúp UAE).

img

Omar Abdulrahman có 10 năm gắn bó với đội bóng quê hương Al Ain (UAE).

Còn ở cấp độ ĐTQG, Omar Abdulrahman là cái tên được khán giả UAE yêu thích nhất chỉ sau huyền thoại sống - tiền đạo Ali Mabkhout. Trong màu áo ĐT UAE, Omar Abdulrahman từng lên ngôi vô địch giải U23 Vùng Vịnh 2010 và cúp Vùng Vịnh 2013. Năm 2015, Omar cũng đã có màn trình diễn xuất sắc để giúp ĐT UAE giành hạng 3 chung cuộc tại Asian Cup (2015). Thành quả là cầu thủ này được ban tổ chức bình chọn vào "Đội hình tiêu biểu" của giải đấu. Tính tới thời điểm hiện tại, Omar đã có 74 lần khoác áo ĐTQG UAE và ghi được 11 bàn thắng.

Trong quá khứ, kênh truyền hình nổi tiếng ESPN FC đã xếp hạng Omar là 1 trong 10 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2012. Còn vào năm 2013, Omar được FIFA liệt kê vào danh sách các cầu thủ châu Á có thể toả sáng tại các giải VĐQG ở châu Âu. Ngoài ra, tiền vệ sinh năm 1991 này cũng được xếp hạng 39 trong danh sách 50 cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2012–2013 ở tất cả các giải VĐQG trên toàn thế giới.

img

Omar Abdulrahman giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2016.

Năm 2016, sự nghiệp của Omar đã vươn lên tới đỉnh cao khi anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất AFC Champions League (tương đương Champions League châu Âu), đồng thời đánh bại hàng loạt siêu sao lừng danh để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2016.

Vinh dự được huyền thoại Xavi chọn làm cái tên "Messi châu Á"

img

Omar Abdulrahman được huyền thoại Xavi đánh giá rất cao.

Trước thềm vòng loại World Cup 2022, Ban tổ chức đã đưa ra thử thách cho Xavi khi yêu cầu anh tìm ra cầu thủ nào xứng đáng là “Messi của châu Á”. Trong danh sách những ứng cử viên mà ban tổ chức đưa ra, người ta thấy sự xuất hiện của rất nhiều cái tên tiềm năng như Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Sardar Azmoun (Iran), Wang Shuang (Trung Quốc), Takefusa Kubo (Nhật Bản) hay Omar Abdulrahman (UAE).

Với kinh nghiệm trong những ngày tháng là đồng đội ăn ý của Messi ở CLB Barcelona hơn một thập kỷ, cuối cùng Xavi đã đưa ra sự lựa chọn và cái tên đó chính là Omar Abdulrahman của UAE. Theo huyền thoại người Tây Ban Nha, Omar có phong cách thi đấu giống với Messi nhất so với những ứng viên còn lại.

img

Xavi đánh giá Omar Abdulrahman sẽ còn tiến xa hơn nữa nếu sang châu Âu thi đấu.

Omar Abdulrahman là cầu thủ sở hữu cái chân trái cực kỳ khéo léo và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Ngoài ra tiền vệ được mệnh danh là “Messi châu Á” này còn sở có khả năng đá phạt cực kỳ siêu hạng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn khi theo dõi Omar Abdulrahman thi đấu, Xavi đã cảm thấy rất thích thú với khả năng chơi bóng của cầu thủ này và đánh giá cầu thủ số 10 của ĐT UAE còn có thể tiến xa hơn nữa khi sang châu Âu thi đấu. 

Từng được Arsenal và Man City quan tâm

Trong năm 2016, khi vừa đạt được thành công ở cấp CLB cũng như ĐT UAE, Omar Abdulrahman đã được một số đội bóng ở châu Âu để ý tới, trong đó có Arsenal và Man City. Tại Olympic London 2012, dù cùng Olympic UAE có một giải đấu không thực sự ấn tượng, nhưng với riêng cá nhân Omar, anh đã có một màn trình diễn hết sức thuyết phục và  lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch của Man City.

Ngoài ra, CLB Arsenal cũng từng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Omar Abdulrahman. Tuy nhiên hợp đồng thử việc của Arsenal dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2016 đã bị CLB Al Ain từ chối bởi họ chỉ muốn nhận được một lời đề nghị chiêu mộ với một mức giá phù hợp dành cho ngôi sao số 1 của mình.

img

Cầu thủ xuất sắc nhất AFC Champions League 2016 từng được rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu săn đón.

Trả lời phỏng vấn về việc sang châu Âu thi đấu, Omar Abdulrahman cho biết: "Tôi từng nhận được đề nghị từ Nice và Arsenal, tuy nhiên, cả hai thương vụ chuyển nhượng đều đổ bể. Vào năm 2013, tôi cũng từng thử việc ở Man City và suýt chút nữa đã có cơ hội gia nhập đội bóng này. Tuy nhiên, xếp hạng của UAE trên BXH FIFA vẫn còn thấp, do đó tôi không thể đăng ký thi đấu ở Premier League. Hiện tại, tôi cũng đã nhận được đề nghị từ một số đội bóng của giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem