"Messi Hàn" bị báo nhà hạ thấp khi so sánh với Công Phượng

Thư Khánh Thứ tư, ngày 23/10/2019 14:10 PM (GMT+7)
Trang DongA của Hàn Quốc vừa bày tỏ sự thất vọng về thái độ và tình cảnh của Lee Seung-woo tại Sint-Truidense, khi cầu thủ có biệt danh “Messi Hàn” thậm chí còn không nhận được sự tin cậy bằng Công Phượng.
Bình luận 0

Từ khi sang Bỉ chơi bóng cho Sint-Truidense đến nay, Công Phượng mới chỉ được vào sân vẻn vẹn hơn 20 phút tại giải VĐQG Bỉ. Đó là trận đấu thuộc vòng hai và Công Phượng thi đấu khi đội bóng của anh đã bị dẫn rất đậm, không còn cơ hội lật ngược tình thế.

img

Công Phượng vẫn đang thể hiện được sự nỗ lực tại Sint-Truidense

Ngoài ra, Công Phượng cũng đã có một số trận được chơi cho đội dự bị hoặc ra sân ở các trận đấu tập với vài CLB khác của Bỉ. HLV Marc Brys của Sint-Truidense vẫn chưa đặt niềm tin vào Công Phượng một lần nữa và điều này khiến không ít CĐV Việt Nam sốt ruột.

Tuy nhiên, bản thân Công Phượng vẫn duy trì được nỗ lực. Cầu thủ này thể hiện quyết tâm và sự chuyên nghiệp cao độ để cố gắng tìm kiếm cơ hội thi đấu.

Thái độ của Công Phượng được trang DongA của Hàn Quốc đánh giá cao hơn hẳn Lee Seung-woo. Là đồng đội của Công Phượng tại Sint-Truidense, nhưng “Messi Hàn Quốc” thậm chí còn chưa có cơ hội ra sân hoặc không có tên trong danh sách thi đấu của đội bóng.

img

Tương lai của Lee Seung-woo ở Sint-Truidense đang mờ mịt

Mới đây nhất, Lee Seung-woo còn bị HLV Brys đuổi và cấm tập vì thái độ “ngôi sao”. Nhận định về điều này, trang DongA nhấn mạnh: “Lee Seung-woo một lần nữa không thể góp mặt trong trận đấu của Sint-Truiden ở vòng 11 giải VĐQG Bỉ cuối tuần qua.

Kể từ khi chuyển sang thi đấu tại Bỉ, đây đã là trận đấu thứ 7 mà Lee Seung-woo không thể ra sân thi đấu và thậm chí là còn không có tên trong danh sách đăng ký 19 cầu thủ của Sint-Truidense. Ngay cả Nguyễn Công Phượng, cầu thủ Việt Nam từng thi đấu cho Incheon, dù không ra sân nhưng cũng xuất hiện nhiều hơn cả Lee.

Ban đầu, lý do khiến Lee Seung-woo không thể thi đấu là do giấy phép lao động. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin từ Bỉ cho biết, nguyên nhân thực sự khiến "Messi Hàn Quốc" không được đăng ký là vì thái độ trong quá trình tập luyện. Lee Seung-woo thậm chí còn bị đuổi khỏi một buổi tập mới đây của Sint-Truidense. Thật đáng thất vọng”.

Thực tế, việc Lee Seung-woo có phản ứng không tích cực tại Sint-Truidense cũng có lý do. Lee đã đến Sint-Truidense từ Verona, điều mà anh này dường như không hề mong muốn. Chính vì tâm lý thiếu thoải mái, cộng thêm việc phải ngồi dự bị hoặc không được đăng ký thi đấu đã khiến Lee Seung-woo bị ức chế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem