Messi! “Thần tài hay là người ám quẻ của Argentina”?

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ ba, ngày 28/06/2016 12:00 PM (GMT+7)
Dù đang là cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất cho Argentina (55 bàn thắng), nhưng thực sự thì siêu sao Lionel Messi vẫn chưa thể cùng “Albicelestes” giành được một danh hiệu cao quý nào và có vẻ như anh đang là người “ám quẻ” ĐTQG.
Bình luận 0

Ở trận gặp ĐT Mỹ tại bán kết Copa America diễn ra vào hôm 22.6 vừa qua, Messi đã ghi được một bàn thắng và góp công lớn giúp Argentina đánh bại đối thủ với tỷ số 4-0. Đáng chú ý, pha làm bàn này đã giúp chân sút đang khoác áo Barcelona vượt qua huyền thoại Gabriel Batistuta để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng xứ Tango.

img

Siêu phẩm đá phạt hàng rào của Messi vào lưới ĐT Mỹ.

Hiện tại, Messi đang có 55 bàn thắng sau 112 lần khoác áo Argentina. Đây là một thành tích ghi bàn đáng mơ ước của bất cứ cầu thủ nào. Thế nhưng, trong 55 bàn thắng đó, có đến 27 pha lập công trong các trận đá giao hữu, 15 tại vòng loại World Cup và chỉ có đúng 13 bàn đến từ các giải đấu chính thức. (8 ở Copa America và 5 ở World Cup).

Điều này phần nào đã khiến Messi chưa thể giúp Argentina giành được bất cứ một danh hiệu cao quý nào. Cụ thể, tính từ khi khoác áo ĐTQG vào năm 2005 cho đến nay, tiền đạo 29 tuổi đã góp công lớn giúp “Albicelestes” lọt vào 4 trận chung kết lớn (1 FIFA World Cup – 3 Copa America). Thế nhưng, Argentina đều thất bại ở tất cả các trận chung kết đó.

Đây thật sự là một điều đáng buồn với một siêu sao như Messi. Chưa dừng lại ở đó, việc không thể giành được một danh hiệu nào trong màu áo ĐTQG còn đang khiến M10 bị mỉa mai là “kẻ ám quẻ của Argentina”, cho dù chẳng ai có thể phủ nhận tài năng của anh.

Điển hình, khi Messi vắng mặt trong cuộc chạm trán với Chile tại vòng bảng Copa America 2016, Argentina đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc khi hoàn toàn áp đảo đối thủ. Qua đó, giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

img

Messi thất vọng sau quả đá phạt đên thất bại.

Thế nhưng, khi gặp Chile ở chung kết, cũng là một đội hình tương tự như ở vòng bảng và có thêm Messi, Argentina đã thể hiện một bộ mặt vô cùng bạc nhược. Thậm chí là được đá hơn người từ phút 28 đến gần hết hiệp 1, Á quân World Cup 2014 vẫn không thể nào khoan thủng được mành lưới đối thủ.

Ngoài ra, khi hai đội bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua, Messi cũng là một trong hai cái tên đã dứt điểm hỏng ăn, khiến Argentina một lần nữa “nuốt đắng” nhìn Chile nâng cúp vô địch Copa America.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem