Mệt nhoài vì chăm cả nhà mùa giãn cách, tối tối chồng còn không tha, liên tục đòi chuyện ấy

Thứ hai, ngày 13/09/2021 00:08 AM (GMT+7)
Nghỉ việc ở nhà, phải lo ăn uống cho gia đình 6 người, lại kèm con học online, cô vợ 28 tuổi chẳng hứng khi chồng khều khều đòi chuyện ấy mỗi tối.
Bình luận 0

Chồng mặt nặng, mày nhẹ khi không được vợ đáp ứng chuyện ấy

Dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống khi nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Nhiều gia đình tại Hà Nội coi giãn cách xã hội là khoảng thời gian quý giá để gần nhau hơn, nhưng cũng có gia đình lại chịu nhiều áp lực.

TS.BS Nguyễn Hoài Bắc - Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, mới đây một người phụ nữ đã liên hệ với các bác sĩ để nhờ tư vấn về những trục trặc trong quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng cô gần đây.

Người phụ nữ chia sẻ, cô 28 tuổi, đang sống cùng chồng, bố mẹ chồng và 2 con nhỏ tại một chung cư ở Hà Nội. Trước đây, hai vợ chồng cô đi làm, các con đến trường, chỉ buổi tối cả gia đình mới sinh hoạt chung.

Mệt nhoài vì chăm cả nhà mùa giãn cách, tối tối chồng còn không tha, liên tục đòi chuyện ấy - Ảnh 1.

Quá mệt mỏi và áp lực khi giãn cách, người vợ trẻ không còn hứng thú trong chuyện ấy. Ảnh minh họa.

Từ khi giãn cách đến nay, hai vợ chồng đều nghỉ việc ở nhà nhưng một mình người vợ phải làm đủ thứ việc như dọn nhà, nấu 3 bữa ăn, dạy con lớn học, cháu nhỏ được ông bà trông giúp. 

Áp lực làm việc nhà, căng thẳng do phải nghỉ việc vì dịch bệnh và một số vấn đề khác khiến cô không còn hứng thú quan hệ dù nhiều lần chồng gợi ý.

“Khi không có ham muốn, tôi không thích kiểu cố chiều chồng và nằm vật ra đó như khúc gỗ nên từ chối. Tuy nhiên, chồng tôi không hiểu, khi không được đáp ứng là mặt nặng, mày nhẹ với vợ. Bác sĩ cho tôi xin lời khuyên, phải làm gì vào lúc này để lấy lại cảm hứng và giúp chồng thỏa mãn nhu cầu”, người vợ gửi thắc mắc đến các bác sĩ.

Cái kết đẹp sau khi nhận được tư vấn 

TS.BS Nguyễn Hoài Bắc cho biết dịch Covid-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội, trong đó có vấn đề về quan hệ lứa đôi. Dịch bệnh khiến nhiều người phải sống trong cảnh lo lắng, stress… nên khiến cho hoạt động tình dục bị ảnh hưởng rất nhiều.

“Có đến 60% số người đến khám khi được hỏi đều chia sẻ rằng bị giảm ham muốn tình dục khi dịch bệnh xảy ra. Nguyên nhân chính là do lo lắng về công việc, áp lực về kinh tế, sợ bị lây nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe”, TS Bắc cho hay.

Quay trở lại câu chuyện của người phụ nữ trên, TS Bắc cho rằng nếu đúng như những gì được chia sẻ thì việc người vợ không có ham muốn tình dục là bình thường.

“Một mình vừa làm việc nhà, vừa chăm sóc 5 người, lại dạy cả con học thì quá áp lực, điều này ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý có thể dẫn tới stress, làm giảm ham muốn”, TS Bắc tư vấn.

Ngoài ra, một vấn đề khác TS Bắc cũng lưu ý, đó là không gian quá chật chội khiến cho việc "chăn gối” của hai vợ chồng bị ảnh hưởng. “Trong giai đoạn giãn cách, cả gia đình ở cùng một chung cư, có thể căn hộ chỉ có 2 phòng ngủ thì không gian sẽ khá chật hẹp.

Vợ trẻ chăm cả gia đình mùa giãn cách, tối đến chồng lại đòi hỏi chuyện ấy và cái kết - Ảnh 2.

Áp lực ảnh hưởng rất nhiều tới hứng thú khi quan hệ tình dục của người phụ nữ. Ảnh minh họa.

Nếu số người trong gia đình như bạn chia sẻ thì khả năng bố mẹ bạn ở một phòng, hai vợ chồng sẽ ở chung một phòng và có thể lại chung với con cái nữa sẽ càng mất tự nhiên, thoải mái. Điều này cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến chuyện phòng the, chứ không chỉ riêng thời gian dịch bệnh”, TS Bắc chia sẻ.

Để giải quyết vấn đề, TS Bắc tư vấn hai vợ chồng cần phải ngồi lại chia sẻ với nhau một cách cởi mở, thẳng thắn để cùng đưa ra được giải pháp.

“Khúc mắc trong quan hệ tình dục thường là vấn đề tế nhị, dù trong suy nghĩ mỗi người đều nhận thức được điều đó nhưng lại rất ngại chia sẻ với nhau. Điều này nếu để lâu sẽ dẫn đến lo âu, suy nghĩ, ảnh hưởng đến tâm sinh lý, thậm chí cả hạnh phúc gia đình”, TS Bắc khuyến cáo.

Sau khi nhận được tư vấn của bác sĩ, hai vợ chồng bệnh nhân đã tâm sự với nhau và cả hai đều nhận ra vấn đề mình gặp phải. Đáng mừng hơn, sau cuộc trò chuyện cởi mở đó, người chồng đã giúp vợ làm việc nhà nhiều hơn, chuyện “chăn gối” cũng được cải thiện và hơn thế nữa, người phụ nữ đã thực sự tìm lại được hứng thú yêu đương.

* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại. 

Lê Phương (Thoidaiplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem