Mexico bắt “người điên” chặt khúc 49 nạn nhân

Thứ hai, ngày 21/05/2012 11:38 AM (GMT+7)
Dân Việt - Daniel Elizondo, một thủ lĩnh của băng nhóm ma túy khét tiếng Zetas tại Mexico, vừa bị bắt giữ hôm Chủ nhật vì liên quan tới vụ 49 thi thể bị chặt khúc tại quốc gia này.
Bình luận 0

Elizondo, hay còn được biết tới tới biệt danh “Người điên”, bị cáo buộc đứng sau dàn dựng vụ sát hại thương tâm 49 người hôm 13.5.

img
Ảnh: AP

Các thi thể được tìm thấy trong tình trạng không toàn thây, bị chặt đầu, đứt rời chân tay, trên đường cao tốc nối thành phố Monterrey của Mexico nối đến thành phố Reynosa trên đường biên giới với Mỹ.

Ngoài Elizondo, còn có 7 đối tượng khác bị bắt giữ vì tình nghi liên quan tới vụ việc.

Phát ngôn viên Quan đội Mexico cho hay, Elizondo là người chỉ huy các hoạt động của nhóm Zetas tại Cadereyta, thuộc vùng ngoại ô Monterrey, nơi 49 thi thể được phát hiện.

Đây được coi là vụ thảm sát rùng rợn nhất tại Mexico kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon nhậm chức năm 2006 và tiến hành các cuộc truy quét quy mô lớn nhằm vào các băng đảng ma túy.

Mới đây, một đoạn băng video ghi lại cảnh những kẻ sát nhân ném thi thể ra đường cao tốc đã được đăng tải trên mạng internet. Sau đó, họ còn để lại tin nhắn đe dọa lực lượn an ninh và hai đăng đảng cạnh tranh là Gulf và Sinaloa. Thông điệp được ký tên Zetas ở phía dưới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem