Mexico: Nổ mỏ than, 14 thợ mỏ mắc kẹt

Thứ tư, ngày 04/05/2011 18:04 PM (GMT+7)
Dân Việt - Vụ nổ khí mê-tan tại một mỏ than thuộc thị trấn Sabinas, bang Coahuila thuộc miền bắc Mexico đã khiến 14 thợ mỏ bị mắc kẹt trong lòng đất.
Bình luận 0

Vụ nổ xảy ra ngày 3.5 và hiện chưa có thông báo về con số thương vong nhưng báo cáo ban đầu cho biết, có một người bị mất một cánh tay trong vụ nổ. Nhân viên cứu nạn đã có mặt tại hiện trường nhưng nhà chức trách nói khí mê-tan tại mỏ ngăn trở nỗ lực tiếp cận các thợ mỏ.

img
Khu mỏ Sabinas, nơi xảy ra vụ nổ ngày 3.5.

Tổng thống Mexico Felipe Calderon cho biết, chính phủ sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết để cứu thợ mỏ.

Mỏ than này thuộc công ty mỏ Binsa. Năm 2006, một vụ nổ tại một mỏ khác ở Sabinas làm 65 thợ mỏ thiệt mạng. Hầu hết những nạn nhân chết trong tai nạn này không tìm thấy xác.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem