Michael Carrick 'bắt bệnh' cho M.U

Minh Chí (theo Daily Star) Thứ tư, ngày 16/12/2015 13:30 PM (GMT+7)
Tiền vệ Michael Carrick cho rằng, một trong những nguyên nhân chính khiến M.U thi đấu sa sút trong thời gian qua là do họ đánh mất cái uy của mình trước các đối thủ nhỏ.
Bình luận 0

Thời gian gần đây, M.U đã thể hiện phong độ tệ hại trên mọi đấu trường. Bằng chứng là việc họ đã trải qua 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường không biết đến mùi chiến thắng (hòa 3, thua 2). Trong 5 trận này, hàng công “Quỷ đỏ” chỉ ghi được 4 bàn thắng nhưng thủ môn David De Gea của họ đã có tới 6 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Chuỗi thành tích bết bát này khiến M.U bị “đá văng” khỏi Champions League. Tại Premier League, họ cũng bị đẩy xuống vị trí thứ 4 với 29 điểm sau 16 trận, kém đội đầu bảng Leicester City 6 điểm.

img

Michael Carrick.

Với phong độ yếu kém của đội nhà, HLV Louis van Gaal đã gặp phải vô vàn lời chỉ trích, bởi kể từ khi lên tiếp quản “chiếc ghế nóng” tại sân Old Trafford hồi mùa hè năm 2014, Van Gaal đã chi tới 250 triệu bảng để tăng cường lực lượng.

Mới đây, tiền vệ Michael Carrick đã cho rằng, M.U không thể lấy lý do thiếu vắng nhiều ngôi sao vì lý do chấn thương để bào chữa cho thất bại của mình. Đồng thời, tuyển thủ Anh cũng cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến “Red Devils” thi đấu sa sút là do họ không còn duy trì được cái uy với những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Carrick nói: “M.U vừa trải qua một tuần đáng thất vọng. Sau khi bị loại khỏi Champions League, chúng tôi lại phải nhận thêm thất bại trước Bournemouth. Tuy đang bị tổn thất nghiêm trọng về lực lượng nhưng chúng tôi không thể lấy lý do đó để bào chữa cho thất bại của mình.

Có rất nhiều lý do để giải thích nguyên nhân thất bại của M.U. Thế nhưng, theo quan điểm của tôi, một trong những lý do quan trọng nhất là chúng tôi không còn duy trì được cái uy của mình trước các đối thủ nhỏ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem