Miền Bắc rét đậm, rét hại 2-3 ngày nữa

Thứ ba, ngày 14/01/2014 16:39 PM (GMT+7)
Trong 2-3 ngày tới, miền Bắc tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao các tỉnh biên giới phía bắc cần đề phòng băng giá, sương muối.
Bình luận 0
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương: Từ chiều tối 12.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng. Vùng núi trời rét hại nặng đến rất nặng, một số nơi nhiệt độ xuống rất thấp như Ngân Sơn (Bắc Cạn) 1,4 độ C. Sa Pa (Lào Cai) thấp hơn 0,5 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất -1 độ C. Đặc biệt, tại cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang) ngày 13.1 đã có mưa tuyết rơi. Ngoài ra, một số vùng núi cao tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn… xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm băng giá, sương muối.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định, sau sẽ suy yếu chậm. Theo đó, trong 2-3 ngày tới ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Vùng núi cao các tỉnh biên giới phía bắc cần đề phòng băng giá, sương muối.

Từ ngày 18.1 trở đi thời tiết miền Bắc ấm dần lên, trời chỉ còn rét đậm, rét hại vào đêm và sáng. Trưa về chiều khá ấm áp, tuy nhiên vùng núi vẫn duy trì rét đậm, rét hại sâu.
Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem