Miền Bắc sẽ mưa kéo dài do hoàn lưu bão số 7

Thứ năm, ngày 15/08/2013 11:54 AM (GMT+7)
Trong một vài ngày tới, mưa tiếp tục xảy ra tại các tỉnh đông bắc và miền núi phía Bắc với lượng mưa có thể đạt 100mm, các tỉnh đồng bằng lượng mưa từ 20mm đến 50mm.
Bình luận 0
Sáng nay (15.8), Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương họp bàn giải pháp ứng phó hoàn lưu bão số 7. Báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo cho thấy, bão số 7 khi đổ bộ vào bờ đã gây mưa tại một số tỉnh Đông bắc và miền núi phía Bắc nước ta.

Ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, sau khi bão số 7 đổ bộ vào bờ phía Trung Quốc đã suy yếu nhanh và chuyển thành áp thấp nhiệt đới, vùng thấp này sẽ gây mưa tại một số tỉnh ở khu vực biên giới Việt – Trung trong một vài ngày tới.

Tính đến sáng nay, lượng mưa đo được phổ biến tại nhiều nơi từ 30mm đến 50mm. Trong một vài ngày tới, mưa tiếp tục xảy ra tại các tỉnh Đông bắc và miền núi phía Bắc với lượng mưa có thể đạt 100mm, các tỉnh đồng bằng lượng mưa từ 20mm đến 50mm.

Theo nhận định của các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư, tình hình các hồ chứa vẫn an toàn; mực nước trên các hồ đang giảm nhanh. Song, để xử lý kịp thời các sự cố có thể do mưa lớn gây ra, nhất là về đê điều, Ban chỉ đạo đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết trong những ngày tới.

Ông Vũ Văn Tú - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư lưu ý, người dân cần cảnh giác và tuân thủ các khuyến cáo của những cơ quan phòng chống lụt bão. Đặc biệt tại những khu vực có lũ ống, lũ quét, người dân không nên ra vớt củi trên sông, đi qua các ngầm khi có nước chảy xiết vì đây là nguyên nhân chính khiến thiệt hại nhiều nhất về người trước, trong và sau khi bão lũ xảy ra.

Hải Hà (Hải Hà)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem