Miễn nhiệm đại biểu quốc hội
-
ĐBQH Phạm Văn Hoà nhìn nhận, hiện nay một số cán bộ lãnh đạo còn "tham quyền cố vị", tuy đã vi phạm kỷ luật, mất uy tín, năng lực kém, sức khoẻ yếu nhưng vẫn bám giữ chức vụ.
-
Theo một chuyên gia pháp luật hiện đang làm việc tại Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về nguyên tắc, đối với trường hợp đại biểu Quốc hội (ĐBQH) mắc vi phạm khuyết điểm cần phải xử lý kỷ luật Đảng ở mức nặng thì phải tiến hành xem xét bãi miễn tư cách đại biểu.
-
Cũng giống như ông Đinh La Thăng, trong quá khứ, từng có một số vị Đại biểu Quốc hội vì những sai phạm khác nhau đã bị đình chỉ, sau đó là bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội (ĐBQH).