Miền Trung: Nhiều tàu cá gặp nạn trên biển

Thứ hai, ngày 20/02/2012 21:19 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Liên tiếp trong các ngày 17 đến 19.2, nhiều tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung đã gặp nạn trên biển, hàng chục ngư dân đang trong tình trạng nguy hiểm, một số người đã mất tích.
Bình luận 0

Tại Bình Định, lúc 7 giờ 45 ngày 19.2, tàu cá BĐ - 95007, do ông Lê Thanh Bình (Hoài Hải, Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 ngư dân, đang câu mực cách bờ biển Bình Định 120 hải lý thì bị hỏng máy, trôi tự do trên biển. Các ngư dân trên tàu đang trong tình trạng nguy hiểm do biển động mạnh.

Trước đó, lúc 6 giờ 45 ngày 18.2, tàu cá BĐ - 91305, do ông Trần Liêm Mạnh (phường Trần Phú, TP.Quy Nhơn, Bình Định) làm chủ, trên tàu có 11 ngư dân, đánh cá, cách vùng biển Khánh Hòa khoảng 136 hải lý, thì bị hỏng máy. Đến chiều 19.2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định vẫn chưa liên lạc được với tàu này. Đêm 18.2, tàu cá BĐ - 93310, do ông Nguyễn Thanh Thế (Cát Thành, Phù Cát, Bình Định) làm chủ, đang neo đậu tránh áp thấp nhiệt đới tại cửa biển Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận, thì bị sóng đánh chìm làm cả 4 ngư dân mất tích.

Tại Phú Yên, chiều 18.2, tàu đánh cá PY-92684 TS do ông Trần Ngọc Tự, trú ở phường 6, TP.Tuy Hòa làm thuyền trưởng cùng 9 ngư dân trên đường đi đánh bắt cá ngừ đại dương trở về, cách cảng Cam Ranh, khoảng 28 hải lý thì tàu bị phá nước và chìm dần. Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia đã huy động tàu SAR rời cảng Nha Trang lúc 15 giờ 30 ngày 18.2 để cứu nạn ngư dân bị nạn.

Tại Đà Nẵng, 9 ngư dân bị nạn trên biển vào 7 giờ ngày 18.2 đã được tàu cứu nạn SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cứu hộ và đưa vào bờ vào sáng 19.2. Các ngư dân trên thuộc tàu cá ĐNa - 0732 do ông Đặng Văn Vũ (45 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng. ?

Tại tỉnh Quảng Ngãi, 4 tàu cá bị hỏng máy, mắc cạn ngày 17.2 và 18.2 đã được giải cứu. Trong đó, tàu cá QNg - 95159 có 26 ngư dân, do ông Hồ Đông Vấn (Bình Chánh, Bình Sơn) làm thuyền trưởng;?tàu QNg - 95712, có 9 lao động, do ông Bùi Việt Anh (Bình Châu, Bình Sơn) làm thuyền trưởng; tàu QNg - 94814, có 12 ngư dân, chủ tàu là ông Mai Nga (Phổ Thạnh, Đức Phổ); tàu QNg - 94114, có 12 ngư dân, do ông Lê Văn Toàn (Phổ Châu, Đức Phổ) làm thuyền trưởng.

Dù áp thấp nhiệt đới đang tiến sát quần đảo Trường Sa nhưng Quảng Ngãi hiện còn 929 tàu với 9.513 lao động đang hoạt động tại vùng biển Trường Sa (185 tàu/3.562 lao động) và vùng biển Hoàng Sa (70 tàu/806 lao động).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem