Mít thái
-
Tỷ phú Hậu Giang có 46ha đất, đang trồng sầu riêng trái vụ, trồng mít Thái trúng mùa là ông Võ Văn Em, nông dân xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Ông Võ Văn Em vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh giỏi; là Nông dân Việt Nam xuất sắc...
-
Mô hình trồng mít Thái (giống mít Thái Lan) đang trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ tại TX Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) trong những năm gần đây, nhờ vào nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng cao.
-
Nông dân hai huyện đầu nguồn sông Tiền là huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang đã chuyển đổi gần 13.000 ha đất canh tác những địa bàn khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng lũ lụt sông Cửu Long sang trồng mít Thái chuyên canh mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Liên kết trồng sầu riêng, mít Thái theo GlobalGAP, mới chưa đầy 5 năm, ông Phạm Ngọc Sự ở xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Kon Tum) và các thành viên đã xuất khẩu được 1.450 tấn quả, đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng.
-
Thời gian qua, với sự đồng hành của Agribank, nhiều nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đã tìm thấy hướng đi mới, vượt qua khó khăn, cải thiện đời sống góp phần phát triển kinh tế địa phương.
-
Giá mít Thái tăng gấp đôi so với tháng trước và là mức tăng cao nhất từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ông Nguyễn Văn Nhã, cư ngụ tại ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) chuyển đổi 2,2 ha đất trồng lúa sang trồng mít Thái, trừ chi phí, ông còn lời gần 1 tỷ đồng.
-
Nhờ gắn bó với cây mít Thái và năng động trong phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Hữu Tấn ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang không chỉ góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương.
-
Nhờ gắn bó với cây mít Thái và năng động trong phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Hữu Tấn ở ấp Thị Trấn, Thị Trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang không chỉ góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương.
-
Mít Thái là giống cây dễ trồng tuy nhiên cũng rất dễ bị sâu bệnh tấn công khiến cho lá quăn queo, cây chậm lớn, trái dị hình hay thối trái,... Bà con hãy cùng chương trình Sổ tay Nhà nông tìm hiểu một số loại sâu bệnh gây hại trên cây mít Thái và cách phòng trị.
-
Quả mít đứng thứ 4 về kim ngạch xuất khẩu rau quả trong năm 2023, đạt 236,8 triệu USD, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu mít lớn nhất của Việt Nam.