Mỏ Cày Bắc
-
So với cách nay hơn 1 tháng, giá dê thịt (dê hơi) tại nhiều địa phương ĐBSCL đã giảm gần 50% và rất khó tìm đầu ra do phần lớn thương lái đã tạm ngừng đi thu mua.
-
Một số nơi ở ĐBSCL đã xuất hiện nấm mối đầu mùa. Anh Trương Hồng Ân (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), thương lái, cho biết: “Hiện nay đã vào mùa nấm mối nhưng rất khan hiếm. Dù giá dao động 1,2-1,4 triệu đồng/kg nhưng không có hàng”.
-
Từ những chiếc vỏ dừa xấu xí nhưng qua máy đánh chỉ, người dân Bến Tre đã thu về hàng trăm tỉ đồng mỗi năm.
-
Thời gian sau dịp Tết vừa qua, sâu đầu đen bùng phát, lây lan cực nhanh, khiến cho nhiều vườn dừa bị sâu tấn công, trụi lá, chết hàng loạt. Người nông dân chịu thiệt hại nặng nề. Đứng trước tình hình đó, tỉnh Bến Tre đã tức tốc vào cuộc, nhằm tiêu diệt và phòng trừ loại sâu bệnh nguy hiểm này.
-
Từ tháng 7/2020, trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã phát hiện loại sâu lạ gây hại trên cây dừa tại xã Phú Long (huyện Bình Đại) và xã Hữu Định (huyện Châu Thành), với tốc độ lây lan nhanh từ vài hecta đến nay, sâu đã gây hại trên 50 hecta, tại các huyện Bình Đại, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách... và thành phố Bến Tre.
-
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bến Tre, sẽ có một đợt xâm nhập mặn sau ngay sau dịp Tết Nguyên đán sắp tới, bên cạnh đó cơ quan này cũng nhận định, diễn biến xâm nhập mặn năm nay có nhiều điểm bất thường, vì vậy các địa phương cần thực hiện nghiêm các giải pháp ứng phó hạn mặn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
-
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre, diễn biến xâm nhập mặn trên các sông chính qua địa bàn tỉnh có những biến đổi trong giai đoạn từ nay đến ngày 7-2-2021 (26 tháng Chạp).
-
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Mỏ Cày Bắc bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu, thu giữ hơn 1 tỷ đồng.
-
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre, tính đến ngày 23-12-2020, độ mặn 4%o trên các sông chính đã xâm nhập đến cách các cửa sông từ 14 đến 27km...
-
Anh Bình nuôi đàn lươn giống và nuôi lươn thịt với diện tích hơn 3.000m2 đất tại gia đình ở ấp Xóm Gò, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre). Đến nay, anh Huỳnh Văn Bình là chủ của 7.000 con lươn bố mẹ nuôi sinh sản để lấy lươn giống và xuất bán khoảng 1 tấn lươn thịt/năm.