• (Dân Việt) - Trước tình trạng bệnh tay chân miệng ngày càng lan rộng, nhiều trường mầm non tư thục và công lập ở TP. HCM đã đồng loạt đóng cửa từ vài ngày nay.
  • (Dân Việt) - Đại tướng Lê Văn Dũng - nguyên Bí thư T.Ư Đảng, vừa đến tỉnh Bến Tre để trao tặng tượng Bác Hồ cho 9 huyện và TP.Bến Tre.
  • (Dân Việt) - Hiện nay, nước mặn đang theo sông Hàm Luông, khả năng ảnh hưởng khoảng 5.000ha vườn cây ăn trái, hoa cảnh, cây giống của các hộ dân thuộc 6 xã của 2 huyện: Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách. Nếu không có giải pháp phòng chống, con số thiệt hại do nước mặn đối với vườn cây ăn trái của khu vực này ước khoảng 50 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - 12 ND trồng bưởi da xanh của Tổ Hợp tác sản xuất bưởi da xanh Phú Thành, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành và cơ sở thu mua bưởi Hương Miền Tây, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc đã được Sở NNPTNT tỉnh trao Giấy chứng nhận VietGap.
  • (Dân Việt) - Khoảng 1 giờ sáng ngày 14.2, Tô Văn Xem (29 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) gõ cửa nhà ông Đặng Văn Thơi (xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng). Cửa vừa mở thì Xem dùng bình điện kích vào người ông Thơi rồi vung con dao to bản chém xối xả vào người ông.
  • (Dân Việt) - Hiệp hội Dừa Bến Tre đã thành lập 7 chi hội trồng dừa ở huyện Châu Thành, Mỏ Cày Bắc và Giồng Trôm.
  • (Dân Việt) - Nuôi gà ác đang được nhiều hộ ND ở huyện Mỏ Cày Bắc đầu tư, phát triển.
  • (Dân Việt) - Liên quan đến sự cố sụp một hố sâu đường kính 1,5m, sâu 4m trên đường dẫn vào cầu Hàm Luông, ngày 4-10, đơn vị thi công cầu Hàm Luông đã thuê nhân công đổ bê tông lấp đầy hố sâu để cho người và phương tiện lưu thông.
  • (Dân VIệt) - Ngày 1-10, thông tin từ Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, dù đại hội Đảng cấp cơ sở đã qua hơn 2 tháng nhưng đến nay toàn tỉnh vẫn còn nhiều xã, phường, thị trấn chưa bầu chọn được chức danh chủ tịch UBND.
  • (Dân Việt) - Ra Hà Nội, ND sản xuất giỏi Dương Văn Tánh (ấp Kinh Gãy, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) có phu nhân tháp tùng. Vợ chồng anh quanh năm ngoài ruộng vườn.