Mở cửa đặt cược thể thao

Thứ ba, ngày 02/11/2010 05:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Người theo dõi Giải bóng đá Ngoại hạng Anh ngày càng thấy dòng chữ tiếng Việt: "Đặt cược với chuyên gia…" xuất hiện dày đặc trên những biển quảng cáo ở sân cỏ nước Anh.
Bình luận 0

Không phải vô cớ dòng chữ ấy xuất hiện, nó cho thấy một điều: Việt Nam là một thị trường cá cược đầy tiềm năng bất chấp việc cá độ vẫn bị coi là hành vi bất hợp pháp.

Cách đây 4 năm, Ủy ban Thể dục thể thao khi trình đề án lên Bộ Tài chính và Chính phủ xin thí điểm về đặt cược thể thao đã đưa ra con số giật mình: Mỗi năm có tới 2 tỷ USD bị tuồn ra nước ngoài để tham gia cá độ. Làm sao ngăn dòng tiền này? Vấn đề cá cược hay xổ số thể thao nhạy cảm tới mức các đề án cứ nâng lên rồi đặt xuống dù ai cũng hiểu nếu quản lý tốt, Việt Nam không chỉ ngăn được chảy máu ngoại tệ, ngân sách có một khoản thu lớn mà còn đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Bộ Tài chính lại vừa trình một dự thảo nghị định dài tới 9 chương và gần 50 điều về kinh doanh đặt cược ở 3 lĩnh vực: Đua chó, đua ngựa, và cá cược thể thao.

Một trong những nội dung rất được quan tâm trong dự thảo là giới hạn mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng. Mỗi người chơi tham gia không được quá 1.000.000 đồng mỗi ngày. Như vậy, so với dự thảo trước đây, mức trần đã tăng từ 450.000 đồng lên 1.000.000 đồng.

Đề án của Bộ Tài chính xem ra rất khả thi, điều quan trọng là khi mở ra thì quản lý thế nào. Đưa cá độ ra ánh sáng, có sự quản lý của nhà nước và pháp luật chính là điều mà người hâm mộ Việt Nam đang đón chờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem