Mỏ đá

  • Hơn 3 năm qua, người dân thôn Tiên Phong, xã Quảng Tiên (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) sống bất an trong bụi đá và tiếng nổ mìn tại công trường khai thác đá xây dựng của Công ty cổ phần 207.
  • 14h ngày 23.4, tại khu vực núi Đồng Thung (giáp ranh giữa xã Đông Vinh và Đông Hưng, TP.Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong.
  • Ngược xuôi từ Bảo Lộc về Đà Lạt (Lâm Đồng), đến km178, qua cầu Đạ Le (Tam Bố) đã nhiều, tôi thường chỉ nghe tiếng máy ầm ì từ Mỏ Đá vẳng tới. Vậy mà ngẫu nhiên lần này, khi phóng tầm mắt trông lên Mỏ Đá, tôi bất ngờ, bởi những cọc tiêu mọc trên đá tự bao giờ!
  • Chiều 26.3, một vụ sập mỏ khai thác đá xảy ra tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), khiến 3 công nhân (chưa rõ danh tính) nguy kịch.
  • UBND tỉnh Thanh Hóa chưa cấp phép nhưng doanh nghiệp vẫn ngang nhiên tiến hành nổ mìn, khai thác đá tại núi Pa Lầu (bản Lát, xã Tam Chung, huyện Mường Lát).
  • Rạng sáng 23.2, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Định bất ngờ bao vây khu vực mỏ đá dưới chân núi xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, bắt quả tang hàng chục thanh niên đang say sưa sát phạt bằng hình thức xóc đĩa.
  • Giới chức Myanmar hôm qua triển khai quân đội tới bảo vệ khối ngọc bích khổng lồ vừa được phát hiện tại mỏ đá quý nằm ở miền bắc nước này.
  • Lúc 10g30, ngày 3.1, trên đường Tân Cang, đoạn ngang qua ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra một vụ va chạm giữa xe ben chở đá và xe máy, khiến một công an xã tử vong tại chỗ .
  • UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định thu hồi 39 dự án triển khai không đúng cam kết giấy chứng nhận đầu tư và dừng không cho nghiên cứu đối với 12 dự án mà không thỏa thuận địa điểm.
  • Theo thống kê, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 209 hồ đập thì có tới 27 hồ không an toàn; 83 hồ, đập hư hỏng, thấm nhẹ; 33 hồ, đập hỏng cống... Hàng chục nghìn hộ dân phía hạ lưu đang sống trong lo âu vì những “quả bom” nước này có thể “nổ” bất cứ lúc nào.