Mở “Gian hàng lưu động” giúp người dân vùng dịch bị phong tỏa

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 28/08/2021 16:09 PM (GMT+7)
Ngày 28/8, gần 100 hộ dân đang bị phong tỏa ở khu phố 6 (phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) rất bất ngờ và vui mừng khi được nhận những món quà đến từ các "shipper áo xanh" 0 đồng.
Bình luận 0

Đây là chương trình "Gian hàng lưu động" nhằm hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên TP.Quy Nhơn tổ chức cùng sự đồng hành của Công ty An Lộc Phát.

Mở “Gian hàng lưu động” giúp người dân vùng dịch bị phong tỏa - Ảnh 1.

Gian hàng lưu động đưa nhu yếu phẩm đến bà con vùng bị phong tỏa. Ảnh: DT.

Bà Hoàng Thị Linh (khu phố 6, phường Trần Quang Diệu) cho biết, do khu phố 6 xuất hiện gia đình có 5 người mắc Covid-19 nên nhiều hộ dân tại đây bị phong tỏa để chống dịch hơn 10 ngày nay.

"Ở khu vực phong tỏa, chúng tôi không được ra ngoài nếu không có lý do chính đáng, bắt buộc phải ở nhà 24/24. Nếu muốn mua thức ăn thì gửi các thành viên ở chốt chống dịch hỗ trợ.

Sáng nay, nhận được những suất quà đầy đủ nhu yếu phẩm như: Gạo, mì tôm, nước mắm, đường… từ gian hàng lưu động, chúng tôi rất mừng và cảm ơn sự sẻ chia trong lúc vất vả này", bà Linh xúc động nói.

Mở “Gian hàng lưu động” giúp người dân vùng dịch bị phong tỏa - Ảnh 2.

Người dân vùng phong tỏa nhận được suất nhu yếu phẩm từ gian hàng. Ảnh: DT.

Chị Nguyễn Thị Thạch Thảo - Phó Bí thư đoàn phường Trần Quang Diệu cho hay, những ngày này, đội hình "shipper áo xanh" 0 đồng cũng luôn được túc trực ở chốt chống dịch để đi chợ miễn phí giúp dân.

Mỗi tuần, đội hình shipper sẽ nhận 2 lần các đơn hàng cần thiết, để mua và vận chuyển đến tận nhà người dân khu phong tỏa.

Mở “Gian hàng lưu động” giúp người dân vùng dịch bị phong tỏa - Ảnh 3.

Nhanh chóng vận chuyển quà đến người dân vùng phong tỏa để chia sẻ khó khăn. Ảnh: DT.

Ông Dương Hiệp Hưng – Bí thư Thành đoàn Quy Nhơn cho biết, chương trình "Gian hàng lưu động" là hoạt động cần thiết, để hỗ trợ các hộ dân đang bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Khi xuất hiện vùng phong tỏa trên địa bàn, gian hàng lưu động sẽ hỗ trợ miễn phí cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, cần đến các nhu yếu phẩm để phục vụ cuộc sống trong lúc phòng chống dịch.

"Gian hàng chúng tôi không hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt mà mua các nhu yếu phẩm, thức ăn, rau củ quả để hỗ trợ bà con.

Hôm nay, 100 suất quà của gian hàng lưu động là nhu yếu phẩm đã được đoàn viên thanh niên trong đội "shipper áo xanh" trao đến tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng, nhằm san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch", ông Hiệp Hưng cho hay.

Mở “Gian hàng lưu động” giúp người dân vùng dịch bị phong tỏa - Ảnh 4.

Việc vận chuyển quà đến các hộ dân bị phong tỏa luôn thực hiện đảm bảo quy tắc phòng chống dịch. Ảnh: DT.

Ông Trần Sơn Bình – Phó Chủ tịch UBND phường Trần Quang Diệu (TP.Quy Nhơn) cho biết, từ ngày 17/8 có gần 100 hộ dân ở khu phố 6 bị phong tỏa (67 hộ chính cộng với 32 phòng trọ) để phòng chống Covid-19.

"Để giải quyết vấn đề nhu yếu phẩm cho người dân vùng phong tỏa, chúng tôi đã vận động các hội đoàn thể, mạnh thường quân hỗ trợ bà con, tổ chức nhiều chương trình đi chợ giúp dân. Tất cả đều chung tay với mục đích duy nhất là sớm đẩy lùi dịch bệnh, để người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường", ông Sơn Bình nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem