Mô hình làm giàu mới
-
Mô hình nuôi hươu sao, xưa là con động vật hoang dã của Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là điểm sáng về phát triển kinh tế ở địa phương.
-
Mỗi tháng gia đình chị Lâm xuất bán khoảng 200 con thỏ thương phẩm, trừ mọi chi phí tiền lãi thu được hơn 20 triệu đồng/tháng.
-
Ở nơi heo hút, núi cao, đường đi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt nhưng anh Lò Vằn Sinh, sinh năm 1975, người dân tộc Dao, xã Nậm Khòa, Hoàng Su Phì (Hà Giang) vẫn mày mò tìm ra mô hình làm giàu từ nông nghiệp hiệu quả, cho doanh thu hơn 400 triệu đồng mỗi năm.
-
Chứa nhiều loại vitamin bổ dưỡng và hợp chất chống ung thư, cây rau "thần kỳ” bina (còn gọi rau chân vịt hay cải bó xôi) có giá trị kinh tế rất cao. Nhờ trồng giống rau quý này, đã có những nông dân Việt thu lãi gần 100 triệu đồng/ha/vụ (trong 50- 60 ngày), thậm chí có người lãi ròng gần 1 tỷ đồng/ha/năm.
-
Chứa nhiều loại vitamin bổ dưỡng và hợp chất chống ung thư, cây rau "thần kỳ” bina (còn gọi rau cải bó xôi, chân vịt) có giá trị kinh tế rất cao. Nhờ trồng giống rau quý này, đã có những nông dân Việt thu lãi gần 100 triệu đồng/ha/vụ (trong 50- 60 ngày), thậm chí có người lãi ròng gần 1 tỷ đồng/ha/năm.