Nuôi thỏ cho người Nhật ăn, nông dân ẵm 1.000 USD/tháng

Đức Thịnh Thứ hai, ngày 10/04/2017 13:55 PM (GMT+7)
Mỗi tháng gia đình chị Lâm xuất bán khoảng 200 con thỏ thương phẩm, trừ mọi chi phí tiền lãi thu được hơn 20 triệu đồng/tháng.
Bình luận 0

Gia đình chị Nguyễn Thị Lâm ở xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh có quy mô nuôi thỏ lớn nhất nhì xã. Hiện chị Lâm đang nuôi hơn 100 thỏ sinh sản và 1.000 con thỏ thương phẩm.

img

Nhờ nuôi thỏ xuất đi Nhật, trừ hết mọi chi phí, gia đình chị Lâm lãi hơn 20 triệu đồng/tháng.

Dày công đầu tư hơn 3 năm nay, chị Lâm cho biết: “Tôi nuôi thỏ từ năm 2013. Hồi trại đi vào hoạt động mới chỉ có 20 con thỏ bố mẹ, đến nay đàn thỏ phát triển lên đến 100 thỏ bố mẹ và hơn 1.000 thỏ thương phẩm”.

img

Thỏ thịt nuôi 50 - 60 ngày là xuất chuồng, trọng lượng 2,3 – 2,5 kg/ con.

“Điều làm chúng tôi yên tâm nhất là thị trường tiêu thụ ổn định. Hiện, tôi và các thành viên HTX nuôi thỏ Việt – Nhật xã Phú Hòa đã ký hợp đồng bao tiêu với Công ty Dược phẩm Nippon Zonki Nhật Bản với giá bán ra 178.000 đồng/con thỏ, mỗi con có trọng lượng từ 2,3 – 2,5 kg. Nhờ nuôi thỏ xuất đi Nhật, trừ hết mọi chi phí, gia đình tôi lãi hơn 20 triệu đồng/tháng”, chị Lâm phấn khởi nói. 

img

Theo các hộ thỏ xã Phú Hòa, thỏ là loài vật mắn đẻ và nuôi con rất khéo. Thỏ mẹ mỗi năm sinh sản 7 - 8 lứa, mỗi lứa 8 – 12 con. 

Anh Nguyễn Huy Thi – Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Nuôi thỏ Việt – Nhật xã Phú Hòa cho biết, để tạo thành vùng sản xuất thỏ tập trung, các hộ nuôi thỏ trong xã đã liên kết thành lập HTX Nuôi thỏ Việt – Nhật xã Phú Hòa (HTX). Hiện HTX có 10 thành viên nuôi thỏ. Giống thỏ mà HTX lựa chọn nuôi là thỏ New Zealand. Nhờ ký kết hợp đồng chặt chẽ với Công ty Dược phẩm Nippon Zonki Nhật Bản, mỗi tháng HTX xuất bán 2.000 con thỏ thương phẩm với giá 178.000 đồng/con.

img

Thỏ mẹ tự cắn lông mình làm ổ cho thỏ con.

Để thỏ đảm bảo tiêu chuẩn đi Nhật, phía công ty cung cấp, hướng dẫn và kiểm soát HTX chặt chẽ quy trình đầu vào (con giống, thức ăn, cám, thuốc thú y…) chặt chẽ để có được những con thỏ vừa đảm bảo về hình dáng, trọng lượng và đặc biệt là sạch bệnh, sạch dư tồn hoóc môn tăng trưởng.

img

Để tiết kiện diện tích, các hộ nuôi thỏ xã Phú Hòa thiết kế chuồng thỏ có 2 tầng.

“Tôi thấy nuôi thỏ rất hiệu quả và bền vững hiện nay. Bền vững bởi 2 khía cạnh: Một, thỏ là loài dễ nuôi, thứ hai có thể yên tâm về đầu ra vì có công ty bao tiêu. Phía đối tác làm ăn rất đàng hoàng, chặt chẽ. Trên thực tế đã có nhiều hộ làm giàu từ việc nuôi thỏ như nhà anh Công, chú Hệ, chị Lâm…” ông Thi cho hay.

Ông Thi cho biết, thu nhập các thành viên trong HTX người thấp nhất là 100 triệu đồng/năm, người cao nhất đạt 500 triệu đồng/năm. Thời gian tới, HTX tiếp tục mở rộng quy mô, kết nạp thêm thành viên mới nhằm giúp hội viên mở rộng, phát triển nghề nuôi thỏ, tăng thu nhập cải thiện cuộc sống.

Bạn đọc Dân Việt muốn tìm hiểu mô hình nuôi thỏ xuất đi Nhật liên hệ ông Nguyễn Huy Thi - Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Nuôi thỏ Việt – Nhật xã Phú Hòa số ĐT: 0977.861.963

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem