Mô hình liên kết

  • Năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tiếp tục tập trung hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển các mô hình hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh, nhằm tăng giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người nông dân.
  • Theo thông tin từ Bộ NN-PTNT, hệ thống công nghiệp chế biến nông sản của Việt Nam hiện nay có công suất khoảng 120 triệu tấn nguyên liệu/năm và trên 7.500 doanh nghiệp (DN) có chế biến gắn với xuất khẩu.
  • Trồng nghệ hữu cơ đang là hướng đi bền vững giúp nhiều hộ nông dân ở tỉnh Bắc Kạn có đời sống kinh tế ổn định, nhất là khi có mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Thực hiện liên kết, nông dân Bắc Kạn có đầu ra ổn định, doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường.
  • Với mục tiêu trao “cần câu” chứ không trao “con cá”, hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông lâm nghiệp - Xây dựng Quang Vinh (thôn An, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đã tiên phong thực hiện mô hình liên kết với các hộ dân ở thôn An chăn nuôi giống gà Dabaco.
  • Đến với xã Liêm Phú (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) vào những ngày cuối tháng 11 này, chúng tôi cảm nhận rõ được sự chuyển biến tích cực và bền vững nơi đây. Và theo như lời người dân nơi đây thì sự chuyển mình đó chính là nhờ vào chương trình xây dựng nông thôn mới...
  • Mười năm qua, việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thực hiện đồng bộ với nhiều hình thức, nội dung phù hợp, để lại những dấu ấn tốt, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Hội đã góp phần vào sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, hành động của hội viên, nông dân trên toàn tỉnh
  • Ngày 14.8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) phối hợp với Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (FAO) đã tổ chức hội thảo khởi động giai đoạn 2 Chương trình hỗ trợ Rừng và Trang trại Việt Nam (2018-2022). Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp và một số tổ hợp tác, hợp tác xã hưởng lợi từ chương trình.
  • Tỉnh Trà Vinh đã giải ngân cho 1.635 lượt hộ hội viên, nông dân (ND) vay 27,4 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ ND. Qua đó, đã góp phần to lớn trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
  • Đã xuất hiện những hợp tác xã (HTX) nông nghiệp có doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm... Dẫu vậy, vấn đề vốn vay và đào tạo nguồn nhân lực cho các HTX kiểu mới vẫn khiến nhiều nhà quản lý “đau đầu”.
  • “Tham gia tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ cây, con đặc sản, không chỉ được tập huấn kỹ thuật, các thành viên còn chia sẻ, hỗ trợ nhau về kiến thức, kinh nghiệm và nhất là thị trường tiêu thụ”. Đó là chia sẻ của chị Trịnh Thị Khiếu ở thôn 12, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình.