Mơ V.League, CLB Phú Thọ chiêu mộ thủ môn cao 1m85 từ CLB TP.HCM

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 07/03/2023 21:10 PM (GMT+7)
Nhằm kiện toàn lực lượng cho tham vọng lên chơi tại V.League, mới đây CLB Phú Thọ chiêu mộ thủ môn cao 1m85 Hồ Viết Đại từ CLB TP.HCM...
Bình luận 0

Mùa giải 2022, CLB Phú Thọ kết thúc ở vị trí thứ 9 trên BXH giải Hạng Nhất Quốc gia 2022. Đây là thành tích chấp nhận được với một đội bóng mới chỉ ra mắt người hâm mộ năm 2019 và mùa giải 2022 mới là mùa thứ 2 có mặt ở sân chơi Hạng Nhất Quốc gia. Tuy nhiên, ở mùa giải 2023, mục tiêu của CLB Phú Thọ là kết thúc ở 1 trong 2 vị trí dẫn đầu, qua đó đoạt vé lên chơi V.League lần đầu tiên trong lịch sử.

Để có thể hướng tới mục tiêu kể trên, những ngày qua, HLV Vũ Như Thành và các học trò đã lao vào tập luyện, đồng thời cũng rốt ráo "đi chợ" để có thêm những sự bổ sung chất lượng. Cùng với CLB Hòa Bình, đội bóng đất Tổ chính là một trong những đại diện giải Hạng Nhất Quốc gia tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng khi đã đón hàng loạt cái tên mới.

Mơ V.League, CLB Phú Thọ chiêu mộ thủ môn cao 1m85 từ CLB TP.HCM - Ảnh 1.

Thủ môn Hồ Viết Đại chính thức gia nhập CLB Phú Thọ. Ảnh: Phú Thọ FC.

Mới nhất, CLB Phú Thọ đã chiêu mộ thành công thủ môn Hồ Viết Đại từ CLB TP.HCM. Hồ Viết Đại sinh năm 2000, có chiều cao lên tới 1m85 và trưởng thành từ lò đào tạo SLNA. Đầu mùa giải 2022, do SLNA thừa thủ môn, Hồ Viết Đại quyết định ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới. Anh gia nhập CLB TP.HCM. Tuy vậy, tại đội chủ sân Thống Nhất, Hồ Viết Đại chỉ là sự lựa chọn thứ 3 và chỉ ra sân vỏn vẹn 3 trận.

Nhận thấy không có nhiều cơ hội phát triển tại CLB TP.HCM, Hồ Viết Đại một lần nữa quyết định rời đi. Sau khi nhận lời mời từ HLV Vũ Như Thành, thủ thành cao 1m85 này đã gật đầu gia nhập CLB Phú Thọ. Hồ Viết Đại chính là sự bổ sung chất lượng cho vị trí thủ môn của đội bóng miền đất Tổ trong tham vọng tranh đoạt tấm vé lên chơi tại V.League.

Trước Hồ Viết Đại, CLB Phú Thọ đã đón tân binh đáng chú ý là Lê Hoàng Thống và Huỳnh Kim Hùng - những người ốn trưởng thành từ lò đào tạo HAGL. Lê Hoàng Thống sinh năm 1995, từng khoác áo U19 Việt Nam năm 2014-2015, cùng thời với Văn Thanh, Văn Toàn… Tuy nhiên trong một pha va chạm khi đó với Văn Thanh trong quá trình chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2014 và VCK U19 châu Á 2014, Hoàng Thống bị đứt dây chằng chéo và nghỉ thi đấu dài hạn. Điều này khiến sự nghiệp của anh đi xuống và không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn ở đội bóng phố Núi, bất chấp từng có tên trong danh sách CLB HAGL dự V.League 2015.

Ngoài khoác áo HAGL, Lê Hoàng Thống cũng từng thi đấu cho một số đội như Cần Thơ, Bình Định, Khán Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu FC. 

Mơ V.League, CLB Phú Thọ chiêu mộ thủ môn cao 1m85 từ CLB TP.HCM - Ảnh 2.

Trong khi đó, Huỳnh Kim Hùng sinh năm 1996 và anh là cầu thủ thuộc lứa năng khiếu của HAGL. Trước khi gia nhập CLB Phú Thọ, tiền vệ này từng khoác áo các đội bóng như Đắk Lắk, Cần Thơ và Khánh Hòa.

Ngoài Lê Hoàng Thống và Huỳnh Kim Hùng, HLV Vũ Như Thành còn chiêu mộ thêm một vài gương mặt khá chất lượng khác như tiền vệ Nguyễn Mạnh Tiến hay hậu vệ Nguyễn Hoàng Duy...

Nguyễn Mạnh Tiến sinh năm 1997 là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội FC cùng lứa với Trần Đình Trọng và Nguyễn Thành Chung. Nguyễn Mạnh Tiến từng khoác áo Hà Nội FC từ mùa giải 2018-2020 tại V.League 1, dù ít được ra sân trong màu áo đội bóng Thủ Đô nhưng Nguyễn Mạnh Tiến cũng đã có được 2 chức vô địch V.League 2018/2019, Cup QG và Siêu Cup QG 2019/2020.

Mùa giải vừa qua Nguyễn Mạnh Tiến có 16 lần ra sân trong màu áo Phù Đổng FC, góp phần giúp đội bóng này trụ hạng thành công. Sau khi mùa giải kết thúc, Nguyễn Mạnh Tiến đã quyết định không ký tiếp hợp đồng với Phù Đổng FC, thay vào đó chuyển sang khoác áo CLB Phú Thọ.

Mơ V.League, CLB Phú Thọ chiêu mộ thủ môn cao 1m85 từ CLB TP.HCM - Ảnh 3.

CLB chơi khá tốt tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2022. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Về phía Nguyễn Hoàng Duy, anh là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Đồng Tháp cùng lứa với những Nhật Trường, Công Minh và Tấn Hoài. Mùa giải vừa qua, hậu vệ sinh năm 1999 này đá cho Cần Thơ tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2022. Trước đó, anh từng được gọi lên U19 và U23 Việt Nam.

“Từ giờ đến khi mùa giải khởi tranh, Ban huấn luyện cũng sẽ lên kế hoạch tập luyện, thi đấu cọ xát với các đội bóng khác nhằm giúp các cầu thủ trẻ từng bước nâng cao kỹ năng, tâm lý thi đấu” - HLV trưởng CLB Phú Thọ Vũ Như Thành cho biết.

Bên cạnh sự hướng dẫn, tập luyện tích cực của Ban huấn luyện, các cầu thủ thì các điều kiện cần thiết phục vụ các trận thi đấu của CLB Phú Thọ trên sân nhà cũng được Ban tổ chức địa phương quan tâm chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo đó, Ban tổ chức  thường xuyên chăm sóc mặt sân phục vụ việc luyện tập, thi đấu của đội bóng Đất Tổ; đồng thời thường xuyên bảo dưỡng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống các phòng chức năng đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn.

Mơ V.League, CLB Phú Thọ chiêu mộ thủ môn cao 1m85 từ CLB TP.HCM - Ảnh 4.

Mặt cỏ Sân vận động Việt Trì thường xuyên được chăm sóc để phục vụ các giải đấu sắp tới. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Ngoài ra, Ban huấn luyện đội bóng cũng quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn và xây dựng chi tiết chế độ dinh dưỡng dành cho các cầu thủ. Qua đó giúp các cầu thủ tăng cường năng lượng, xây dựng nền tảng thể lực tốt, góp phần duy trì thành tích cao.

Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2023 là một trong những giải đấu có vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Mùa giải năm nay, CLB Phú Thọ gặp nhiều khó khăn khi đối thủ đa phần là những đội bóng giàu truyền thống và đã từng thi đấu ở cấp độ cao nhất của bóng đá Việt Nam là sân chơi V.League. Song với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao, hy vọng rằng, HLV Vũ Như Thành và các học trò sẽ có bước chạy đà tốt và gặt hái được những kết quả tích cực để hướng đến những mục tiêu xa hơn cho bóng đá Phú Thọ trong mùa giải mới và trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem