Mobifone mua avg

  • Sai phạm trong thương vụ MobiFone mua lại 95% cổ phần AVG khiến cựu Bộ trưởng Bộ TTTT là ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn vướng vòng lao lý. Trước đó, quan chức cấp cao bị khởi tố cũng vì những sai phạm tương tự, điển hình như trường hợp của cựu Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng.
  • Một trong những sai phạm của ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) là ký quyết định số 236/QĐ-BTTTT, ngày 21.12.2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Dự án để Mobifone mua cổ phần của AVG.
  • Chiều tối nay (4.1), Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2018. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo.
  • Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C46) ngày 10.7 đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội " Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone - Bộ TT&TT và các đơn vị liên quan. Mời bạn đọc cùng điểm lại những diễn biến chính liên quan đến thương vụ Mobifone mua AVG qua clip dưới đây.
  • Đó là nhận định của các chuyên gia kinh tế khi trao đổi với Dân Việt về thương vụ Mobifone mua AVG sau khi cơ quan điều tra có quyết định khởi tố ông Lê Nam Trà và ông Phạm Đình Trọng.
  • Tội danh ông Lê Nam Trà và Phạm Đình Trọng bị khởi tố để điều tra là điều luật mới trong Bộ luật hình sự có hiệu lực từ ngày 1.1.2018.
  • Trong hồ sơ thương vụ Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), hành vi của ông Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone và ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có sai phạm rất nghiêm trọng.
  • Trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, nhiều cán bộ như ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phạm Đình Trọng đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật về Đảng. Liệu những cán bộ này còn bị xử lý về mặt chính quyền?
  • Ông Lê Nam Trà, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Mobifone được UBKT Trung ương kết luận có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, chịu trách nhiệm chính trong việc HĐTV Tổng công ty trình Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG; trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến Dự án trái quy định.
  • Từng đầu quân cho VNPT trong 6 năm trước khi chuyển sang Công ty Viễn thông Di động – VMS (tiền thân của MobiFone), ông Lê Nam Trà đã có hơn 20 năm gắn bó cùng MobiFone trên nhiều cương vị khác nhau trước khi trở thành Tổng giám đốc, rồi Chủ tịch HĐTV của MobiFone. Song sau đó, sự nghiệp của ông Lê Nam Trà lại gặp nhiều sóng gió khi bị UBKT Trung ương kết luận có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong thương vụ MobiFone - AVG.