Mốc biên giới
-
Sông Quây Sơn bắt nguồn từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với hai nhánh chảy vào Việt Nam hợp lưu nhau tại xã Ngọc Khê (huyệnTrùng Khánh). Từ Ngọc Khê, con sông uốn lượn chảy qua các xã: Đình Phong, Chí Viễn, Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh), qua huyện Hạ Lang rồi chảy ngược về Trung Quốc.
-
Ngay trước ngày kỷ niệm chiến tranh biên giới 17/2, Luật sư người Mỹ gốc Việt Hoàng Duy Hùng đã làm một số video clip trao đổi về lịch sử cột mốc biên giới với Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ. Các clip đã được hàng chục nghìn đến hơn 100.000 lượt người xem với hàng trăm bình luận ủng hộ.
-
Cái tên mốc biên giới 1305 ở Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) giờ đây không còn xa lạ với nhiều người, nhất là người thích du lịch, khám phá. Nhưng ít người để ý đến cuộc sống gian khổ, thầm lặng của những chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP), đang ngày đêm bảo vệ những cột mốc thiêng liêng vùng Đông Bắc.
-
“Bà con phải tin tôi, vì tôi là Sùng Đại Dùng” – đó là một câu nói đã đi vào huyền thoại ở vùng Mèo Vạc (Hà Giang) của vị nguyên Chủ tịch UBND huyện. Chỉ cần những cái tên như thế, đã thấy như cả thôn bản phía sau.
-
Vừ A Lềnh, 30 tuổi, với dáng vẻ bảnh bao đã vờ yêu cô gái 34 tuổi, bán qua biên giới sau ba lần gặp mặt.
-
Ngày 23/8 tại TP. Móng Cái (Quảng Ninh), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì hoạt động kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới và 10 năm triển khai văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
-
Trong giai đoạn 2020 – 2021, Quân khu 1 phối hợp với tỉnh Lạng Sơn triển khai dự án xây dựng đường tuần tra biên giới dài 11,3 km, kinh phí đầu tư trong năm 2020 là 166,647 tỷ đồng.