Một hiệu trưởng trường tiểu học tự tử

Thứ năm, ngày 25/08/2011 12:25 PM (GMT+7)
Ngày 24.8, ông Huỳnh Đình Phúc, 49 tuổi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lộc An B, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đã tử vong tại Bệnh viện II Lâm Đồng.
Bình luận 0

Sáng 22.8, ông Phúc uống thuốc diệt cỏ ngay trong vườn nhà, được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Ngày 24.8, ông Nguyễn Văn Triệu - Chủ tịch UBND H.Bảo Lâm cho biết, sau khi xem xét, xác minh đơn của một số giáo viên trường Tiểu học Lộc An B tố cáo ông Phúc (về việc gây mất đoàn kết nội bộ, hành xử thiếu văn hóa, vi phạm về tài chính), ngày 15.8, UBND H.Bảo Lâm ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phúc.

Cũng theo ông Triệu, ông Phúc làm hiệu trưởng trường Tiểu học Lộc An B đến ngày 1.9.2011 là hết nhiệm kỳ 5 năm.

Theo quy định, người bị kỷ luật cảnh cáo không được bổ nhiệm lại làm hiệu trưởng.

Một số giáo viên cho biết, từ ngày nhận quyết định kỷ luật trên, ông Phúc rất buồn vì cho rằng mình bị oan.

Theo Thanh niên
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem