Một huyện ở Quảng Ngãi chấm dứt cảnh 10 năm không có thị trấn

Công Hoàng Thứ ba, ngày 23/07/2024 16:31 PM (GMT+7)
HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết việc thành lập thị trấn Tịnh Hà, với diện tích 20,18km2. Như vậy, sau 10 năm không có thị trấn kể từ khi được điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Sơn Tịnh đã có thị trấn.
Bình luận 0

Thị trấn mới cho huyện phía Tây Bắc sông Trà

Ngày 23/7, kỳ họp 25, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, đã bước sang ngày làm việc thứ 2, cũng là ngày cuối cùng của kì họp lần này.

Một huyện ở Quảng Ngãi chấm dứt cảnh 10 năm không có thị trấn- Ảnh 1.

Một góc trung tâm huyện Sơn Tịnh nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Hoàng.

Cùng với các nội dung quan trọng khác, các đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết thành lập thị trấn Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh.

Như vậy kể từ khi được điều chỉnh địa giới hành chính vào năm 2014, đến thời điểm này, huyện Sơn Tịnh đã chính thức được chấm dứt cảnh huyện đồng bằng duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, 10 năm không có thị trấn.

Theo thông tin PV Dân Việt thu thập, hiện Quảng Ngãi còn 3/13 địa phương không có thị trấn, gồm các huyện Minh Long, Sơn Tây và Lý Sơn..

Được biết thị trấn Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh có diện tích 20,18 km2, với quy mô dân số 18.881 người, được thành lập trên cơ sở toàn bộ 19,81 km2 diện tích tự nhiên, dân số 18.234 người của xã Tịnh Hà và một phần (0,37 km2) diện tích tự nhiên, dân số 647 người của xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh.

Việc thành lập thị trấn Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh là yêu cầu khách quan và cần thiết, phù hợp với hiện trạng phát triển, tốc độ đô thị hóa và các định hướng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thị trấn Tịnh Hà được thành lập, sẽ tạo điều kiện để phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế sẵn có, thu hút đầu tư phát triển của địa phương, tạo cơ sở cho chính quyền xã thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền, từ nông thôn sang đô thị, đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn.

Một huyện ở Quảng Ngãi chấm dứt cảnh 10 năm không có thị trấn- Ảnh 3.

Quang cảnh kỳ họp 25, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ảnh: Công Hoàng.

Thành lập đô thị mới Tịnh Hà, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý của chính quyền các cấp; thuận lợi trong xây dựng, phát triển đô thị; tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và là nguyện vọng thiết tha của cấp ngành, dân huyện Sơn Tịnh.

Hạt nhân để thúc đẩy phát triển kinh tế trong tương lai

Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Công Hoàng bày tỏ, với vai trò là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của huyện, thị trấn Tịnh Hà sẽ là hạt nhân để thúc đẩy phát triển kinh tế cho các khu vực khác của địa phương.

Một huyện ở Quảng Ngãi chấm dứt cảnh 10 năm không có thị trấn- Ảnh 4.

Huyện Sơn Tịnh chính thức có thị trấn mới Tịnh Hà sau 10 năm không có thị trấn. Ảnh: Công Hoàng.

Được biết để xây dựng đô thị mới Tịnh Hà đến năm 2030, huyện Sơn Tịnh dự kiến cần đầu tư khoảng 4.196 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư hoàn thiện các tiêu chuẩn phân loại đô thị khoảng 369 tỷ đồng; vốn đầu tư các dự án phát triển đô thị khác để thực hiện quy hoạch được duyệt khoảng 3.827 tỷ đồng.

Cụ thể vốn đầu tư dự án chiến lược và hạ tầng kỹ thuật khoảng 2.199 tỷ đồng, vốn đầu tư hạ tầng xã hội thiết yếu khoảng 142 tỷ đồng và vốn đầu tư các dự án, công trình khác là 1.486 tỷ đồng.

Một huyện ở Quảng Ngãi chấm dứt cảnh 10 năm không có thị trấn- Ảnh 5.

Một tuyến đường giao thông ở trung tâm huyện Sơn Tịnh. Ảnh: Công Hoàng.

Nói về các giải pháp nguồn vốn để thực hiện, theo đại diện huyện Sơn Tịnh, đó là tranh thủ nguồn ngân sách T.Ư, cân đối vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện phù hợp với kế hoạch đầu tư công theo từng giai đoạn 2021-2025 và 2026–2030; ưu tiên huy động nguồn lực xã hội và đa dạng phương thức đầu tư (PPP) cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư tập trung, có trọng điểm.

Một huyện ở Quảng Ngãi chấm dứt cảnh 10 năm không có thị trấn- Ảnh 6.

Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Công Hoàng.

Tạo nguồn vốn từ quỹ đất để bổ sung vào nguồn vốn ngân sách địa phương; thực hành tiết kiệm, cân đối thu - chi ngân sách hợp lý; quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng hiệu quả vốn ngân sách, tránh lãng phí và thất thoát vốn ở các công trình xây dựng cơ bản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem