Một ngày bận rộn của bà Hilary Clinton ở Hà Nội

Thứ sáu, ngày 23/07/2010 04:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài sáng 22-7, cựu Đệ nhất Phu nhân đồng thời là Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton, đã có ngày làm việc đầu tiên khá bận rộn tại Hà Nội.
Bình luận 0

Điểm đến đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ chính là Nhà khách Chính phủ - nơi bà và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tiến hành hội đàm. Vẫn giữ tác phong linh hoạt của một nữ Ngoại trưởng luôn bộn bề với công việc, thoạt nhìn sẽ không có ai biết bà vừa trải qua chuyến bay dài hơn 4 giờ đồng hồ tới Việt Nam.

Sau cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định rằng: “Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt với Mỹ, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam. Trên tình thần khép lại quá khứ, 15 năm qua hai nước đã xây dựng được mối quan hệ nhiều mặt về kinh tế, chính trị, giáo dục...”.

img
 Các em nhỏ hát tặng Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: Vietnamnet

Cách đây tròn 10 năm, bà Hillary đã tới Việt Nam lần đầu tiên, cùng phu quân là Tổng thống Bill Clinton.

Trở lại Hà Nội lần này, bà mang tới thông điệp nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước: “Tôi may mắn thấy được sự thay đổi to lớn của mối quan hệ hai quốc gia trong 15 năm qua, từ ngày chồng tôi, Tổng thống Bill Clinton, khởi xướng việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai bên”.

Hai chuyến thăm cách nhau cả thập kỷ, song theo bà Hillary, “mục đích của hai chuyến đi đều truyền đi thông điệp xây dựng một mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp hơn với Việt Nam”.

img
Bà Hillary và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm họp bao sau hội đàm/ Ảnh: Vietnamnet

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, mặc dù Việt Nam và Mỹ còn chưa nhất trí trên mọi vấn đề nhưng hai bên có thể thảo luận thẳng thắn về những gì còn khác biệt. Với ý nguyện đó, bà Hillary cho biết Mỹ sẽ hợp tác tích cực hơn với Việt Nam về vấn đề chất độc da cam/dioxin.

Đối với những điều Mỹ quan tâm như dân chủ, nhân quyền, tôn giáo hay tự do Internet, bà nói rằng hai bên cần tiếp tục đối thoại cùng chia sẻ. "Dù có bất đồng nhưng chúng tôi hiểu rằng nếu có tính hữu nghị giữa những đối tác thì hai chúng ta có thể giải quyết được những bất đồng đó", bà Hillary nhấn mạnh.

Trong ngày làm việc đầu tiên, bà Hillary đã tới dự mít tinh kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) đồng phối hợp tổ chức.

Sau đó, tại Chùa Ngọc Lâm, Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thay mặt Chính phủ Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Hillary thay mặt Chính phủ Mỹ đã ký Khung hợp tác đối tác giữa Chính phủ hai nước trong phòng chống HIV/AIDS.

“Sau khi kết thúc chuyến đi này, tôi sẽ trở về Mỹ để lo liệu cho đám cưới của cô con gái vào tuần tới như trách nhiệm của biết bao bà mẹ khác trên thế giới”, bà Hillary chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem