Một ngư dân Hà Tĩnh bắt được 20 cá heo 40 năm mới thấy, người dân góp tiền mua cá thả về tự nhiên

Tập Thỏa Thứ bảy, ngày 16/03/2024 12:05 PM (GMT+7)
Ngày 16/3, ông Trần Công Tráng, Phó Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thông tin với PV Dân Việt: "Bà con ngư dân tại địa phương vừa đánh bắt được 20 con cá cá heo. Sau đó chính quyền địa phương đã vận động ngư dân thả đàn cá heo về với biển".
Bình luận 0

Clip: Ngư dân huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đánh bắt được gần 20 con cá heo.

Theo đó, 3h sáng ngày 16/3, tổ đánh bắt của ngư dân Phan Văn Thiền (trú thôn Đại Đồng, xã Cương Gián) đưa thuyền ra khơi đánh bắt cá. Đến khoảng hơn 6h sáng nhóm ngư dân này kéo lưới và phát hiện có hàng chục con cá lớn, nặng 60-70kg/con nằm ở trong lưới.


Một ngư dân Hà Tĩnh bắt được 20 cá heo 40 năm mới thấy, người dân góp tiền mua cá thả về tự nhiên- Ảnh 1.

Số cá heo được ngư dân đưa vào bờ. Ảnh: PV

Để thuận lợi kéo cá vào bờ, ông Thiền đã nhờ nhiều người thân, hàng xóm ra hỗ trợ. Bên cạnh đó, nhiều người dân khi nghe tin đã tò mò xuống để xem những con cá lạ, chụp ảnh, quay phim đăng lên mạng xã hội.

Ngư dân Phan Văn Thiền cho biết: "Khi kéo lưới vào gần bờ tôi thấy lưới bị giật mạnh rồi bất ngờ thấy một bầy cá lớn nằm trong lưới. Nhận thông tin, nhiều người dân tập trung ra biển để xem cá rồi quyên góp tiền mua lại số cá đó thả về tự nhiên".


Một ngư dân Hà Tĩnh bắt được 20 cá heo 40 năm mới thấy, người dân góp tiền mua cá thả về tự nhiên- Ảnh 2.

Mỗi con cá heo có trọng lượng từ 30-70kg. Ảnh: PV

Ông Trần Công Tráng, Phó Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cũng xác nhận việc này với Dân Việt. Ông Tráng cho biết: "Trong quá trình ra khơi đánh bắt hải sản, ông Phan Văn Thiền trú thôn Đại Đồng vừa đánh bắt được 19 con cá lúc (cá heo). Chính quyền địa phương đã vận động người dân quyên góp tiền mua cá thả cá về tự nhiên".


Một ngư dân Hà Tĩnh bắt được 20 cá heo 40 năm mới thấy, người dân góp tiền mua cá thả về tự nhiên- Ảnh 3.

Người dân thả cá heo về môi trường biển. Ảnh: PV

Mỗi con cá nặng từ 30-70kg, sau khi đưa lên bờ 1 con bị chết, số còn lại đã được thả. Loài cá này ngư dân gọi là "cá lúc", loài cá trên ít xuất hiện trên địa bàn. Hơn 40 năm qua địa bàn mới ghi nhận lại việc ngư dân bắt được cá lúc".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem