Một nữ bộ trưởng từ chức vì tham nhũng

Thứ hai, ngày 12/03/2012 13:03 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 11.3, bà Shahrizat Abdul Jalil tuyên bố sẽ từ chức Bộ trưởng Phụ nữ - Gia đình và Cộng đồng của Malaysia vào ngày 8.4 vì bị tố cáo tham nhũng.
Bình luận 0

Gia đình bà bị tố cáo sử dụng sai mục đích 250 triệu ringgit Malaysia (tương đương 83 triệu USD) tiền công quỹ vào việc mua nhà riêng, đi du lịch và mua ô tô Mercedes. Vụ bê bối này làm cho Thủ tướng Najib Razak phải hoãn cuộc bầu cử sắp tới.

img
Bà Shahrizat Abdul Jalil

Bà Shahrizat Abdul Jalil cho biết, việc bà từ chức không liên quan đến công việc mà chồng con bà đang thực hiện. Việc bà từ chức coi như hành động của “một thành viên chính phủ có trách nhiệm” sau khi nhiệm kỳ thượng nghị sĩ của bà kết thúc vào tháng tới.

Được biết, bà Shahrizat Abdul Jalil quyết định từ chức bộ trưởng sau mấy tháng chịu áp lực buộc tội tham nhũng từ công chúng và phe phái đối lập.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem