Một phụ nữ Ukraine tự thiêu vì chồng bị gọi ra chiến trường

V.N (Theo RT) Thứ sáu, ngày 19/07/2024 13:55 PM (GMT+7)
Một phụ nữ Ukraine đã tưới lên mình chất lỏng dễ cháy và tự thiêu trước tòa án ở khu vực Kiev, được cho là để phản đối việc chồng cô bị từ chối hoãn nghĩa vụ quân sự.
Bình luận 0
Một phụ nữ Ukraine tự thiêu vì chồng bị gọi ra chiến trường- Ảnh 1.

Cảnh sát cố gắng dập lửa. Ảnh: RT.

Cảnh sát khu vực Kiev xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Năm 18/7. Cảnh sát viết trên Telegram rằng khi an ninh tòa án nhận thấy người phụ nữ tẩm chất dễ cháy vào người, các lính canh "cố gắng ngăn cản cô ấy, nhưng người phụ nữ đã tự thiêu".

"Khi đến nơi, người phụ nữ đã tỉnh táo nhưng bị bỏng khoảng 70% diện tích bề mặt cơ thể", bài đăng cho biết và cho biết thêm rằng cô đã được đưa đến bệnh viện.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy người phụ nữ đi vào bùng binh trước tòa án, đánh rơi túi xách xuống đất và đổ chất lỏng lên người.

Một phụ nữ Ukraine tự thiêu vì chồng bị gọi ra chiến trường- Ảnh 2.

Ảnh: RT.

Sau đó, cô đứng trước tòa, dang rộng tay trước khi quằn quại và ngã xuống đất khi ngọn lửa nhấn chìm cô.

Ba người chạy ra khỏi tòa nhà và dùng bình chữa cháy phun vào người phụ nữ. 

Một phụ nữ Ukraine tự thiêu vì chồng bị gọi ra chiến trường- Ảnh 3.

Ảnh: RT.

Các kênh tin tức địa phương và Telegram đưa tin người phụ nữ đã tự thiêu sau khi chồng cô bị gọi vào quân đội Ukraine và người ta từ chối lệnh hoãn đi lính của anh này. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định theo "thông tin sơ bộ", người phụ nữ và chồng chỉ đơn thuần là "giải quyết vấn đề quyền nuôi con".

Kênh Kiev INFO Telegram viết hôm 18/7: "Hôm nay ở Kiev, một người phụ nữ đã tẩm chất dễ cháy vào người và tự thiêu. Theo nguồn tin, mọi chuyện xảy ra là do vợ chồng cô (một quân nhân) có đơn xin hoãn động viên nhưng bị từ chối. Và cô ấy đã tự thiêu ngay trước tòa án".

Chính phủ Ukraine đang tăng cường nỗ lực huy động quân trong bối cảnh thiếu hụt trầm trọng binh lính chiến đấu trên chiến trường. Lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một sắc lệnh gây tranh cãi hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, trao quyền rộng hơn cho các sĩ quan nghĩa vụ quân sự và đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người trốn quân dịch.

Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính Ukraine đang mất khoảng 50.000 quân nhân chết hoặc bị thương mỗi tháng trong khi chỉ có thể huy động khoảng 30.000 người mỗi tháng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem