Một tàu cá cùng 14 ngư dân mất tích trên biển

Thứ tư, ngày 06/11/2013 22:17 PM (GMT+7)
Tàu QNg-90789 TS có công suất 655 CV, trên tàu có 14 lao động, xuất bến Sa Kỳ ngày 5.9, đi khai thác thủy sản tại vùng biển khu vực quần đảo Trường Sa.
Bình luận 0

Tin từ UBND huyện Bình Sơn ngày 6.11 cho biết, ngày 5.11 BCH PCLB&TKCN huyện nhận được đơn xin cứu nạn của bà Lê Thị Mai (SN 1971) - vợ ngư dân Trần Tiến Dũng (SN 1970, ở thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, chủ tàu cá QNg-90789 TS).

Tàu QNg-90789 TS có công suất 655 CV, trên tàu có 14 lao động, xuất bến Sa Kỳ ngày 5.9, đi khai thác thủy sản tại vùng biển khu vực quần đảo Trường Sa.

Sau thời gian khai thác trên biển 37 ngày, đến sáng ngày 13.10, khi nghe thông tin bão số 11, tàu cá QNg-90789 TS có liên lạc về nhà và thông tin tàu trên đường quay trở về cảng Sa Kỳ, tuy nhiên lúc đó trên biển đang có sóng to và gió rất mạnh. Sau đó gia đình có liên lạc trở lại thì không nhận được tín hiệu.

Tin từ Đồn biên phòng Bình Hải (BCH BĐBP tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ làm việc với đài canh cộng đồng tại xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) để liên lạc với tàu cá QNg-90789 TS kể từ ngày 22.10, nhưng đến nay vẫn không bắt được liên lạc. Nhiều khả năng tàu cá QNg-90789 TS gặp tai nạn trên biển.

Được biết, trên tàu cá QNg-90789 TS có 14 ngư dân, trong đó có 7 ngư dân của xã Bình Châu, 1 ngư dân của xã Bình Hải (huyện Bình Sơn); 1 ngư dân của xã An Hải (huyện Lý Sơn) và 5 ngư dân của TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Công Yến (Công Yến)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem