Một tàu du lịch chìm trên vịnh Hạ Long

Chủ nhật, ngày 10/11/2013 12:01 PM (GMT+7)
Một cán bộ cảng tàu cho biết, chiếc tàu bị chìm này có thể do quá trình neo đậu nhân viên trên tàu quên bơm nước từ trong tàu ra ngoài.
Bình luận 0
Rạng sáng hôm nay (10.11), chiếc tàu du lịch mang số hiệu QN 1555 chuyên chở khách tham quan vịnh Hạ Long đang neo đậu gần khu vực cảng tàu du lịch Bãi Cháy (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ bị nước tràn vào chìm dần.

Do đây là chiếc tàu chỉ chở khách đi tham quan vịnh Hạ Long theo tuyến đang neo đậu nên không có du khách nào nghỉ đêm ở trên tàu.

Theo người dân thì chiếc tàu bị chìm này được 2 chiếc tàu khác lai dắt từ ngoài xa về gần bờ. Chủ tàu và thuyền viên đã kịp gỡ bỏ nhiều vật dụng trên tàu đưa lên bờ.

Quan sát của Dân Việt, chiếc tàu du lịch nằm cách bờ khoảng 20 mét bị chìm quá nửa thân tàu. Tên tàu và số hiệu đã bị bóc hết. Lớp vỏ sơn bị bong tróc và cấu trúc cho thấy chiếc tàu này được đóng và đưa vào sử dụng từ khá lâu.

Một cán bộ cảng tàu cho biết, chiếc tàu bị chìm này có thể do quá trình neo đậu nhân viên trên tàu quên bơm nước từ trong tàu ra ngoài.

Hiện cơ quan chức năng đang yêu cầu chủ tàu giải trình sự việc.



img Chiếc tàu này chìm khi đang neo đậu.
img Bên trong tàu bị ngập hoàn toàn.
img
img
img Các nhãn hiệu tên tàu và số hiệu đã bị bóc hết.
img Nhiều đồ đạc trên tàu được tháo ra mang lên bờ.
img Hiện chiếc tàu được kéo về ngay sát càng tàu du lịch Bãi Cháy.
img Chiếc tàu chìm nhìn từ cảng tàu du lịch.
Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem