Một thủ lĩnh "áo đỏ" bị bắn vào đầu

Thứ hai, ngày 17/05/2010 06:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tối 13-5, Tướng Khattiya Sawasdipol - một trong những lãnh đạo phe biểu tình "áo đỏ" chống Chính phủ, đã bị bắn vào đầu và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hua Chiew.
Bình luận 0

Trợ lý của Khattiya cho biết, ông đang trong tình trạng "trầm trọng". Thông tin này được đưa ra vài giờ sau khi có tiếng súng và tiếng nổ ở trung tâm Bangkok, tại khu vực do người biểu tình chiếm giữ. Theo viên trợ lý này, Khattiya bị bắn bởi một tay súng bắn tỉa. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được thông tin đưa ra từ người này.

Khattiya là một vị tướng quân đội, sau khi bị đình chỉ công tác, đã sang hàng ngũ của phe “áo đỏ” và bị Chính phủ cho là "khủng bố".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem