Một tỉnh thưởng "khủng" - hơn 1 tỷ đồng cho 5 thầy, trò có giải tại Olympic quốc tế

P.V Thứ năm, ngày 29/07/2021 20:56 PM (GMT+7)
Số tiền trên bao gồm 900 triệu đồng tiền thưởng của tỉnh và 180 triệu đồng tiền thưởng của Hội – Quỹ khuyến học của tỉnh dành cho 2 học sinh và 3 giáo viên có học sinh đoạt các Huy chương Olympic quốc tế năm 2021.
Bình luận 0

Website của Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc đưa tin, tại buổi biểu dương, khen thưởng trong ngày 29/7, ông Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã trao thưởng cho em Hà Mạnh Duy - Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế số tiền 300 triệu đồng, em Vũ Ngọc Bình - Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế số tiền 200 triệu đồng.

Ngoài ra, thầy giáo Lê Xuân Đại người trực tiếp giảng dạy cho em Bình được thưởng số tiền 160 triệu đồng, hai cô giáo Tạ Thị Thu Hiền và Trần Thanh Hương trực tiếp giảng dạy em Duy số tiền 240 triệu đồng.

Mức thưởng trên được áp dụng theo Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh có hiệu lực từ năm 2019 về chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên, giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi các cấp.

Một tỉnh thưởng "khủng" - hơn 1 tỷ đồng cho 5 thầy, trò có giải tại Olympic quốc tế - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trung Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và ông Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao thưởng cho hai em Duy và Bình. Ảnh: Vinhphuc.edu.vn

Ngoài ra, Hội - Quỹ khuyến học tiếp tục tặng thưởng cho thầy - trò đoạt Huy chương Bạc quốc tế tổng số tiền 100 triệu đồng, thầy - trò đoạt Huy chương Đồng quốc tế tổng số tiền 80 triệu đồng.

Một tỉnh thưởng "khủng" - hơn 1 tỷ đồng cho 5 thầy, trò có giải tại Olympic quốc tế - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phú Sơn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Trần Dũng Long - Phó Chủ tịch thường trực Hội khuyến học tỉnh trao quà của Quỹ - Hội khuyến học tỉnh cho hai em Duy và Bình. Ảnh: Vinhphuc.edu.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn bày tỏ sự xúc động, tự hào trước “cú ăn ba” lịch sử của ngành giáo dục trong năm học nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Đó là thành tích “xếp thứ nhất về số giải nhất và tỷ lệ đạt giải trong kì thi chọn Học sinh giỏi quốc gia; giáo dục đại trà năm thứ hai liên tiếp đứng thứ năm toàn quốc về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT; có hai học sinh dự thi Olympic quốc tế và đạt giải.  

Ông cũng gửi lời cảm ơn và chúc mừng tới toàn thể thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh luôn quan tâm đồng hành ủng hộ, hỗ trợ để ngành giáo dục Vĩnh Phúc có kết quả đặc biệt xuất sắc như trong năm học này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem