Mourinho cấm cầu thủ M.U chơi Pokemon Go

Chủ nhật, ngày 24/07/2016 22:00 PM (GMT+7)
Cơn sốt của Pokemon Go đang len lỏi đi khắp mọi ngóc ngách nhưng đối với Jose Mourinho, trò chơi này là vô bổ đối với các học trò tại Manchester United.
Bình luận 0

Rất nhiều ngôi sao bóng đá đã bị cuốn vào cơn bão mang tên Pokemon Go, đáng kể như Pierre-Emerick Aubameyang và Antoine Griezmann. Những người tham gia trò chơi này có nhiệm vụ tìm những chú pokemon, những sinh vật ảo gắn liền với tuổi thơ nhiều người xuất hiện ở nhiều địa điểm trên bản đồ thật.

img

HLV Mourinho không muốn các học trò bị phân tâm bởi trò chơi Pokemon Go.

Nhưng Jose Mourinho lại không hề hứng thú với trò chơi này và cho rằng Pokemon Go có hại cho các cầu thủ. Bời vậy, bằng quyền lực của một HLV, Người đặc biệt đã cấp các học trò tại M.U không được chơi trò chơi này 2 ngày trước mỗi trận đấu. Thay vào đó, họ phải nghiên cứu chiến thuật và đối thủ.

Một nguồn tin thân cận của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiết lộ: “Mourinho muốn xây dựng mối quan hệ tuyệt vời giữa HLV và cầu thủ. Ngoài ra, ông ấy muốn các cầu thủ thư giãn cũng như nghỉ ngơi giữa các buổi tập và trận đấu.

Thế nên ông không muốn các cầu thủ chú tâm vào trò Pokemen Go. Ông ấy nói rằng trong vòng 48 giờ trước trận đấu, các cầu thủ không được chơi trò chơi này và tập trung chuẩn bị cho trận đấu”.

Ngọc Trung (Báo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem