Mourinho hủy thương vụ mượn Falcao?

Tùng Lâm (Theo Metro) Thứ hai, ngày 29/06/2015 13:46 PM (GMT+7)
Chứng kiến phong độ tệ hại của Radamel Falcao tại Copa America 2015, HLV Jose Mourinho buộc phải xem xét lại khả năng mượn chân sút người Colombia này từ AS Monaco. Ông không muốn đi vào vết xe đổ của M.U.
Bình luận 0

Khi biết tin M.U trả Radamel Falcao về lại AS Monaco thay vì mua đứt tiền đạo người Colombia này với giá 43,5 triệu bảng, HLV Jose Mourinho đã lập tức lên kế hoạch tiếp cận.

“Người đặc biệt” tin rằng, lối chơi của “Quỷ đỏ” không hợp với “Mãnh hổ” và quan trọng hơn, Louis van Gaal không biết cách khai thác khả năng “sát thủ vòng cấm” của cựu tiền đạo Porto.

img

 

Mourinho không còn mặn mà với phương án Falcao.  

Theo tiết lộ từ Daily Mail, thông qua mối quan hệ chặt chẽ với “Siêu cò” Joger Mendes, Mourinho liên hệ với AS Monaco về trường hợp của Falcao. Cụ thể, ông muốn mượn tiền đạo 29 tuổi này theo dạng 1 năm với mức khí khoảng 7 triệu bảng, kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa lên tới 30 triệu bảng và trả mức lương 220.000 bảng/tuần. Đội bóng xứ Công quốc tất nhiên chẳng từ chối, nhất là khi họ đã muốn giải thoát gánh nặng Falcao từ lâu.

Dự kiến thì khi Copa America 2015 khép lại, Falcao sẽ tới Stamford Bridge kiểm tra sức khỏe trước khi ký vào bản hợp đồng với nhà ĐKVĐ Premier League. Có điều này là vì HLV Mourinho muốn tận dụng thời gian giải vô địch các quốc gia Nam Mỹ diễn ra để theo dõi kỹ hơn về “Mãnh hổ”. Tuy nhiên, những gì ông thấy chỉ toàn nỗi thất vọng.

Falcao ra sân 4 trận, trong đó có 3 trận từ đội hình xuất phát và đá 252 phút, thế nhưng chẳng ghi nổi bàn thắng nào và cũng chẳng kiến tạo lần nào. Anh chỉ tung ra vỏn vẹn 6 cú dứt điểm và chỉ một lần thực sự khiến thủ thành đối phương phải vất vả. Quá thất vọng về Falcao nên ở trận tứ kết với Argentina, HLV Jose Pekerman đã đẩy tiền đạo này lên ghế dự bị và chỉ tung anh vào sân ở phần cuối của hiệp 2.

Tờ Metro cho hay, chứng kiến phong độ tệ hại của Falcao, HLV Van Gaal đã buộc phải xem xét tới khả năng hủy bỏ kế hoạch mượn anh từ AS Monaco. Ông không muốn đi vào “vết xe đổ” của M.U và quan trọng hơn, không muốn những điều bất trắc xảy ra ở phòng thay đồ Chelsea. Một khi Falcao đến, nhận mức lương cao nhất nhì CLB mà chẳng đóng góp được gì, khi ấy tất có biến xảy ra.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem