M.U chốt giá vụ Hummels

Tùng Lâm (theo Daily Express) Thứ sáu, ngày 30/01/2015 07:58 AM (GMT+7)
Nhắm thấy không còn nhiều thời gian nữa, M.U đã quyết định chốt giá thương vụ Mats Hummels. Theo đó, nếu phía Dortmund đồng ý nhượng trung vệ người Đức, họ sẽ lập tức gửi tới số tiền 37 triệu bảng.
Bình luận 0

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2015 chỉ còn một vài ngày nữa là đóng cửa. Các đội bóng đều tỏ ra sốt sắng nếu như chưa có thêm những sự bổ sung ưng ý, M.U nằm trong số đó.

Hàng thủ vẫn khiến HLV Louis van Gaal phải đau đầu, và với sự “chống lưng” từ nhà Glazer, ông hy vọng sẽ có thêm một cái tên chất lượng nữa trước khi những trận đấu thuộc tháng 2 bắt đầu.

img

 

M.U chốt giá hỏi mua Hummels. 

Mục tiêu ưu tiên của Van Gaal tất nhiên vẫn là Mats Hummels. Những ngày đầu của kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2015, ông ngỏ ý sẵn sàng bỏ ra 30 triệu bảng để thuyết phục Dortmund nhả người. Đây là con số cao hơn 5 triệu bảng so với những gì “Quỷ đỏ” đưa ra 6 tháng trước đó. Thế nhưng đội bóng Đức vẫn một mực từ chối, bất chấp Hummels đã có chút lung lạc về tâm lý khi chứng kiến đội nhà thi đấu bết bát tại Bundesliga, đồng thời tụt xuống hạng 17.

Không còn nhiều thời gian nữa và tất nhiên Van Gaal chưa thể hài lòng khi M.U mới chỉ có thêm mỗi thủ môn Victor Valdes. Cách đây ít giờ, ông chốt giá lần cuối cho thương vụ Hummels. Theo đó, mức giá lần này được đẩy lên thành 37 triệu bảng. Tức nếu thành công, đội trưởng của Dortmund sẽ trở thành trung vệ có mức giá chuyển nhượng kỷ lục trong làng bóng đá Anh.

Ngoài mức giá 37 triệu bảng thì phía M.U cũng sẵn sàng ký hợp đồng 4,5 năm, kèm theo mức lương khởi điểm 140.000 bảng/tuần dành cho Hummels. Một lời đề nghị quá hấp dẫn và theo như Bild, tờ báo uy tín hàng đầu nước Đức, giới lãnh đạo Dortmund và cả bản thân Hummels đều đã cân nhắc. Nếu như Dortmund không bán và rồi lại không thể gia hạn được với Hummels, thì khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015 mở cửa, giá của trung vệ này sẽ giảm đi rất nhiều.

Trong khi đó, với cá nhân Hummels, rõ ràng mức lương 140.000 bảng/tuần, tương đương, 7,3 triệu bảng/năm, cao hơn rất nhiều so với con số chỉ khoảng 2,7 triệu bảng/năm mà anh hiện nhận ở Dortmund. Chưa kể, Dortmund giờ đã bước vào giai đoạn thoái trào, không ra đi lúc này thì còn lúc nào thuận lợi hơn!
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem